Tư lệnh NATO ở châu Âu kêu gọi tăng cường do thám Nga

Tướng Philip Breedlove kêu gọi gia tăng các hoạt động theo dõi Nga. Ảnh: AP
Tướng Philip Breedlove kêu gọi gia tăng các hoạt động theo dõi Nga. Ảnh: AP
TPO - Tư lệnh lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, tướng Philip Breedlove cho rằng, Mỹ có quá ít các công cụ tình báo để có thể theo dõi các mối đe dọa từ Nga.

Tờ The Wall Street Journal ngày 1/5 dẫn lời Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove, cho biết: “Chúng tôi thấy rằng, Nga đã chọn đối đầu quân sự thay vì chọn mối quan hệ đối tác đối với NATO. Do đó, chúng ta phải xác định lại mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới”.

Tướng Breedlove kêu gọi NATO và Mỹ tăng số lượng các nguồn lực tình báo kỹ thuật, đặc biệt là vệ tinh do thám để giám sát các hành động của Nga và các trung tâm huấn luyện khủng bố trên khắp thế giới.

Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu đặc biệt lưu ý việc giám sát “các mối đe dọa từ Nga”.

Trước đó, The Wall Street Journal dẫn nguồn tin quân sự châu Âu và Mỹ cho biết, Mỹ có thể đóng góp cho các nước Baltic hai tiểu đoàn, trong khi Đức và Anh mỗi nước đóng góp một tiểu đoàn.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work sau đó cũng đã xác nhận kế hoạch triển khai thêm 4.000 binh sĩ đến Ba Lan và ba nước Baltic sát biên giới Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc triển khai quân của NATO lần này là do Nga liên tục tổ chức tập trận gần các nước Baltic, gồm Lithuania, Latvia và Estonia.

“Người Nga thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận ngắn, bất ngờ ngay sát biên giới với rất nhiều binh sĩ. Từ quan điểm của NATO, hành động này bị xem là sự khiêu khích”, ông Work nhấn mạnh.

Theo Theo Lenta/The Wall Street Journal
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.