Tư lệnh Hải quân biểu dương trung, lữ đoàn trưởng xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/10, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trao cờ, cúp và tiền thưởng tặng hàng chục cán bộ xuất sắc tại Hội thi trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4 năm 2023.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi (diễn ra từ 9-13/10) đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình thi, các cán bộ dự thi luôn nêu cao tinh thần cố gắng, vận dụng tốt lý luận vào thực tế, kết hợp với khả năng của bản thân để hoàn thành tốt các nội dung thi.

Hội thi giúp Quân chủng Hải quân kiểm tra, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung, lữ đoàn, qua đó có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh, hội thi diễn ra vào thời điểm cuối năm 2023, các đơn vị tập trung tổ chức diễn tập, kiểm tra, tổng kết.

Điểm mới của hội thi năm nay là nội dung toàn diện và bao quát hơn, phù hợp với từng loại hình đơn vị, sát với yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ huy ở đơn vị cơ sở; một số nội dung thi có tính mở đã phát huy tư duy sáng tạo của thí sinh. Kết quả, 100% cán bộ dự thi đạt khá, giỏi.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đánh giá, hội thi đã đem lại những kinh nghiệm quý báu, tạo môi trường, động lực mới giúp các cán bộ, chiến sĩ có điều kiện phấn đấu tốt hơn, để không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tư lệnh Hải quân biểu dương trung, lữ đoàn trưởng xuất sắc ảnh 1

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu, các đồng chí trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn phải luôn nhận thức sâu sắc vai trò là người chủ trì đơn vị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị.

Do đó, phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập trau dồi kiến thức toàn diện (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật…), không ngừng phấn đấu vươn lên; có nhãn quan chính trị sắc sảo, năng động sáng tạo trong công tác và thực hiện tốt tinh thần: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”.

Các đồng chí trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn phải là những người tiêu biểu vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, thật sự gần gũi, thương yêu đồng chí đồng đội, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Tư lệnh Hải quân biểu dương trung, lữ đoàn trưởng xuất sắc ảnh 2

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng cờ, cup và tiền thưởng cho các đội thi xuất sắc.

Trên cơ sở kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ hội thi, Tư lệnh Hải quân yêu cầu các cơ quan chức năng quân chủng và Học viện Hải quân xác định nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt cấp cơ sở. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức mới, những kiến thức thực tiễn sát với quá trình lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị cho đội ngũ cán bộ trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn trong thời gian tới.

Tại lễ bế mạc, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao cờ thưởng, cúp và tiền thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba đối với từng môn thi.

MỚI - NÓNG