TPO - Trong 11 tháng năm 2024, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023, Thái Lan tăng 82%, Hồng Kông - Trung Quốc tăng 16%, Nhật Bản 85%; riêng xuất sang Campuchia tăng 139 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 3 triệu USD.
TPO - Từ cú bứt tốc ngoạn mục năm ngoái, đầu năm nay, ngành rau quả tự tin với mục tiêu xuất khẩu đạt 8 tỷ USD. Nhưng, “cú vấp ngã” của sầu riêng - mặt hàng xuất khẩu chủ lực - đã khiến ngành hàng tỷ USD e ngại không thể đạt được “giấc mơ”.
TPO - Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Nhiều mặt hàng chủ lực như sầu riêng, thanh long, bưởi, chuối duy trì đà tăng trưởng ổn định, giúp ngành rau quả dự báo lập kỷ lục trong năm nay.
TPO - Nhập khẩu trái cây từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh, phản ánh nhu cầu lớn của người tiêu dùng trong nước đối với hàng có tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, hàng Việt cũng đang bắt đầu tạo dựng chỗ đứng ở phân khúc cao cấp.
TPO - Việc Mỹ miễn thuế đối ứng cho một số mặt hàng như cà phê và trà, trái cây nhiệt đới, gia vị... tạo cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản Việt có cơ hội tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường này.
TPO - Xuất khẩu rau quả năm nay không chỉ bất ngờ ở việc ngược dòng tăng trưởng trở lại, mà hàng loạt thị trường khó tính còn gây ấn tượng mạnh khi tăng trưởng ở mức 2 con số.
TPO - Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, xuất khẩu sầu riêng trong 11 tháng ước đạt 3,4 tỷ USD, vượt so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Năm 2025 ghi dấu một cột mốc lịch sử của ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo năm nay kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể đạt khoảng 10 tỷ USD với sự đóng góp của một số "gương mặt' mới.
TPO - Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, việc sầu riêng Việt Nam vượt sầu riêng Thái Lan tại thị trường Trung Quốc cần được nhìn nhận thận trọng. Vượt về kim ngạch trong một thời điểm là có thể, nhưng vượt một cách bền vững phụ thuộc vào những yếu tố căn cơ hơn.
TPO - Ngay trong nửa đầu tháng 1, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã phát đi những tín hiệu tích cực, đặc biệt là mặt hàng rau quả, cho thấy nhịp thương mại toàn cầu đang vào guồng sớm hơn so với cùng kỳ năm trước.
TPO - Dù không phải là thế mạnh của Việt Nam, nhưng xuất khẩu hạt dẻ cười lại bất ngờ khi đạt gần nửa tỷ USD và trở thành mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm rau quả.
TPO - Ba tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tiếp tục giữ vai trò là một trong những điểm sáng của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt, nhiều nước như Hà Lan, Đức, Trung Quốc, Malaysia... đều tăng mạnh nhập khẩu.
TPO - Xuất khẩu rau quả Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chi khoảng 2,5 tỷ USD mua rau quả Việt, trong bối cảnh sầu riêng bước vào chính vụ và xuất khẩu đang tăng tốc mạnh.
TPO - Việc Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam tạo thêm dư địa xuất khẩu vào quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Thị trường mới được kỳ vọng trở thành kênh tiêu thụ quan trọng, giúp ngành sầu riêng giảm phụ thuộc và hướng tới kim ngạch 4,5-5 tỷ USD/năm.