TPO - Sau thảm hoạ cháy chung cư mini làm 56 người chết, công tác quản lý và phòng cháy chữa cháy (PCCC) được siết chặt, nhưng tại nhiều khu vực ở Hà Nội tình trạng nhà ở gia đình “đội lốt” chung cư mini, xây sai phép vẫn âm thầm diễn ra. Đơn cử, tại “thủ phủ” chung cư mini Triều Khúc, những công trình cao 8-9 tầng vẫn ngang nhiên mọc lên giữa ngõ, ngách nhỏ...
TPO - Theo Chỉ thị số 46 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình sản xuất, kinh doanh khác mà không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC sẽ bị xử lý nghiêm.
TPO - Thanh Tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra loạt vi phạm tại dự án Kim Đô Policity do CTCP Đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân (Công ty Hưng Ngân) làm chủ đầu tư như xây dựng không đúng chủ trương đầu tư, vi phạm luật kinh doanh bất động sản,...
TPO - Công ty cổ phần du lịch Phúc vừa bị xử phạt 110 triệu đồng vì xây thêm tầng bán hầm ở 4 khối biệt thự với tổng diện tích vi phạm lên đến hơn 845m².
TPO - Trong năm 2024, Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra chuyên đề hoặc đột xuất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư kinh doanh…tại 18 cơ quan, đơn vị.
TPO - Sau 5 năm “đắp chiếu” tòa cao ốc thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại số 360 Giải Phóng (Hà Nội) do Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng. Được biết, diện tích khu đất xây tòa cao ốc này được cắt từ phần thấp tầng của dự án.
TPO - Mặc dù xây trên đất biệt thự được quy định không quá 4 tầng trong khu đô thị nhưng 2 tòa nhà mang tên Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn và Hoàn Sơn Villa ngang nhiên xây cao 6 tầng, với quy mô hàng trăm căn hộ không khác gì "chung cư mini".
TPO - Qua công tác kiểm tra, các đơn vị phát hiện các tồn tại, vi phạm của cơ sở trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm an toàn điện, nhưng không kiên quyết đề xuất xử lý theo quy định. Cụ thể, lực lượng chức năng của thành phố phát hiện 1.062 trường hợp xây dựng sai phép, 6.138 trường hợp sử dụng điện không đảm bảo.
TPO - Sau vụ cháy “chung cư mini” Khương Hạ (quận Thanh Xuân) trong khi các ban, ngành đang tập trung kiểm tra rà soát, xử lý các vi phạm liên quan đến loại hình nhà ở này thì nhiều khu vực của Hà Nội, tình trạng xây dựng các công trình cao tầng sai phép vẫn tiếp diễn, thậm chí cấp tập xây dựng cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện.
TPO - Phát hiện chung cư mini sai phép với 200 căn hộ ở ngoại thành Hà Nội; Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang tại 'thung lũng Silicon' Đà Nẵng; Diễn biến giá nhà đất hai huyện sắp lên quận ở Hà Nội; Nhà đầu tư lập dự án né đất xen kẹt;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Dù chỉ được cấp phép xây dựng 3 tầng, nhưng tòa chung cư mini mang tên My Home ở xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn xây dựng tới 9 tầng với quy mô gần 200 căn hộ như một dự án nhà ở.
TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa xử phạt Công ty TNHH Summit Building 150 triệu đồng vì xây dựng sai giấy phép tại dự án văn phòng làm việc – The Summit Building trên đường Nguyễn Văn Linh.
TPO - UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức và UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cưỡng chế tất cả các công trình, hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định và theo chỉ đạo của UBND TPHCM.
TPO - Dù từng bị xử phạt vì thi công không có giấy phép xây dựng (GPXD), nhưng sau khi được cấp phép, dự án Phương Đông Green Park (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại tiếp tục sai phạm khi xây dựng các khối nhà ở thấp tầng sai phép, sai thiết kế được duyệt.
TPO - Sau một thời gian dài nằm “đắp chiếu” bị xử phạt vì thi công không có giấy phép xây dựng (GPXD), Dự án chung cư Phương Đông Green Park (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tái khởi động lại khi được cấp phép. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án nghìn tỷ này lại tiếp tục sai phạm khi cho xây dựng các khối nhà ở thấp tầng sai phép, sai thiết kế.
TPO - Không chỉ chặt hạ thông, bạt núi, đào hầm để xây khách sạn và xoay mặt tiền từ đường hẻm ra quốc lộ, chủ đầu tư Diamon Hill (Phường 10, TP.Đà Lạt) còn xây dựng sai phép nên bị thu hồi giấy phép xây dựng.
Chủ đầu tư bị phát hiện đã cho chặt hạ, san ủi, tác động trái phép gần 3.000m2 rừng phòng hộ; xây dựng 17/18 công trình sai nội dung giấy phép và bản vẽ thiết kế tại dự án thuộc Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt).