TPO - Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải Việt Nam và Trung Quốc, sau khi cả hai nước gửi công hàm liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông lên Tổng thư ký Ban Ki-moon. Quân đội Ukraine sử dụng hóa chất cấm phốt-pho trong cuộc pháo kích tại miền đông Ukraine.
TPO - Khi Ấn Độ và Pakistan tiến đến bờ vực chiến tranh năm 1999, Tổng thống Mỹ Bill Clinton hồi đó đã sử dụng chiêu ngoại giao cá nhân, gửi đi những bức thi quyết liệt và cảnh báo nghiêm khắc sẽ trừng phạt kinh tế nếu Islamabad không chịu lùi bước.
TPO - Ngày 2/6, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif khẳng định việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015 là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính quyền Mỹ.
TPO - New Delhi vừa chính thức từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong cuộc đối đầu căng thẳng ở biên giới hai nước trong suốt 3 tuần qua.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Italy nằm trong số những bên "bơm" vũ khí cho Ukraine, kéo dài cuộc xung đột này và không thể là trung gian hòa giải.
TPO - Nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Mexico, đã đưa ra đề xuất hòa bình để giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên đến nay, chưa có đề xuất nào được chấp thuận.
TPO - Israel sẵn sàng tạm dừng hoạt động quân sự ở Dải Gaza nếu nhóm chiến binh Hamas thả thêm con tin, Axios và nhiều tờ báo Israel đưa tin, dẫn lời các nguồn giấu tên.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột Nga – Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng trở nên mất kiên nhẫn với cả hai bên.
TPO - Ukraine sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn hoàn toàn vô điều kiện trong 30 ngày với Nga bắt đầu từ ngày 12/5, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết.
TPO - Israel tuyên bố giành chiến thắng trước Hamas, nhưng đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự vẫn chưa chấm dứt. Tuyên bố này trái ngược với khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng xung đột ở Dải Gaza “đã kết thúc”.
TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 1/7 tuyên bố, nước này sẽ đáp trả lập tức và mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân hoặc giới lãnh đạo của mình.
TPO - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran không chỉ là cuộc chiến chống lại một quốc gia. Mà đó là cuộc chiến chống lại toàn bộ khu vực và chống lại an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực.