TPO - Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc - chủ đầu tư Khu đô thị Palm City với quy mô hơn 30 ha vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 175 triệu đồng do sử dụng không đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã NRCCH2125001.
TPO - Luật Doanh nghiệp sửa đổi theo hướng quy định đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp, bao gồm: công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
TPO - "Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành không quá 5 lần vốn chủ sở hữu về cơ bản không ảnh hưởng việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế”, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay.
TPO - Doanh nghiệp đang có xu hướng quay lại huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, giá trị trái phiếu phát hành mới tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều đợt phát hành chỉ để nhằm đảo nợ. Nhiều công ty tiếp tục chậm thanh toán nợ trái phiếu, chủ yếu thuộc nhóm doanh nghiệp bất động sản.
TPO - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM tuy có tổng nợ vay 22.095 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục chào bán thêm trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A muốn phát hành trái phiếu 3 không để thu về 600 tỷ đồng.
TPO - Khi nhắc đến các vụ án liên quan trái phiếu doanh nghiệp, đại biểu quốc hội Lê Quân (đoàn Hà Nội) đã thốt lên rằng "tôi thấy rất khó tin khi mang tiền cho người khác tiêu". Tuy nhiên, thị trường trái phiếu của Việt Nam phát triển không đúng theo quy định thị trường, để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, vị đại biểu này đề nghị phải gắn trách nhiệm của đơn vị kiểm toán.
TPO - Năm 2024, hơn 122.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn, tăng hơn 23% so với năm trước. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, áp lực dòng tiền và vấn đề trái phiếu đáo hạn được cho là thách thức lớn với các doanh nghiệp.
TPO - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết đang nỗ lực đưa 1.000 mã trái phiếu lên sàn trong 3 tháng tới. Sau 1 tuần hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ vận hành, giá trị giao dịch chỉ khiêm tốn 2.000 tỷ đồng; đến nay đã có 24 mã đăng ký giao dịch.
TPO - Sáng nay (19/7), tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã chính thức được vận hành với hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến được đưa vào giao dịch sau khi khai trương hệ thống.
TPO - Tháng 6 được cho là thời điểm có lực đáo hạn trái phiếu lớn nhất trong năm. Loạt doanh nghiệp tiếp tục chậm thanh toán, tìm cách giãn, hoãn, khất nợ trái phiếu.
TPO - Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến sẽ vận hành chính thức vào tháng 7 tới với hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đưa vào giao dịch.
TPO - Dù đã có chính sách cho phép doanh nghiệp tái cơ cấu, giãn nợ, nhưng áp lực đáo hạn trái phiếu riêng lẻ vẫn còn rất lớn. Đỉnh điểm trong năm nay, giá trị trái phiếu đáo hạn trong tháng 6 là hơn 35.500 tỷ đồng.
TPO - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động từ 16/6. Bộ Tài chính đang kiến nghị lãnh đạo Chính phủ áp dụng một số biện pháp bổ sung đối với doanh nghiệp chậm thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư.
TPO - Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) vừa ra nghị quyết thông qua việc mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001. Đây là một trong ba lô trái phiếu được phát hành trong năm 2021, kỳ hạn 3 năm của doanh nghiệp.
TPO - Chỉ sau 1 tuần Nghị định 08 có hiệu lực, đã có 3 doanh nghiệp phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ. Trước đó, tình hình phát hành khá ảm đạm, liên tục 2 tháng đầu năm, mỗi tháng chỉ có 1 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ.
TPO - Ngay đầu năm 2023, thêm nhiều doanh nghiệp phải "khất nợ" trái phiếu đến hạn thanh toán trong bối cảnh giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của cả năm lên tới 157.970 tỷ đồng.
TPO - “Việc phải xử lý các sai phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là điều không ai mong muốn, nhưng lại cần thiết để tăng cường kỷ cương, kỷ luật và tăng chất lượng phát triển cho thị trường này” - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.
TPO - Tháng 10 là thời điểm ghi nhận khối lượng, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thấp nhất từ đầu năm đến nay. Từ chỗ hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ được "tung ra" mỗi tháng, thì sang tháng 10, chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp phát hành, giá trị 210 tỷ đồng.