TPO - Bão số 13 gây nhiều thiệt hại cho vùng trồng mai truyền thống ở An Nhơn (Gia Lai), hàng trăm nghìn chậu mai vàng vừa chớm nụ bị gió bão vùi dập, đẩy nhiều hộ trồng mai vào cảnh trắng tay vụ Tết.
TPO - Trước thông tin bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng đổ bộ vào đất liền Gia Lai trong ngày 6/11, người dân tại phường An Nhơn Đông, nơi được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng miền Trung” đang tất bật “chạy bão”.
TPO - Lễ hội mai vàng không chỉ là dịp để người dân, du khách chiêm ngưỡng những cây mai vàng khoe sắc rực rỡ, mà còn là cơ hội để An Nhơn khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương – mai vàng An Nhơn, một sản phẩm truyền thống gắn bó với đời sống của người dân nơi đây bao đời nay.
TPO - Thời điểm này, người trồng mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định), nơi được mệnh danh thủ phủ mai vàng miền Trung hối hả đưa loài hoa Tết này ra "đứng đường" để mời chào khách.
TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dọc các tuyến đường quốc lộ qua thị xã An Nhơn (Bình Định) ngập tràn sắc mai vàng rực rỡ. Theo các nhà vườn, năm nay lượng mai tung ra thị trường khá nhiều, tuy nhiên khách đến mua khá thưa thớt, giá mai giảm hơn so với những năm trước.
TPO - Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, là hoạt động nhằm tôn vinh “thủ phủ mai vàng” An Nhơn...
TPO - Không khí đón Tết Quý Mão 2023 đã tràn ngập khắp các ngõ phố của thị xã An Nhơn (Bình Định), nơi được mệnh danh là "thủ phủ" mai vàng của miền Trung.
TPO - Chưa bao giờ người trồng mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định), nơi được mệnh danh là thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung lại thấp thỏm như năm nay, bởi theo các chủ vườn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến mua giảm đi nhiều.