Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định

TPO - Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, là hoạt động nhằm tôn vinh “thủ phủ mai vàng” An Nhơn...
Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 1

Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023, do UBND TX An Nhơn (Bình Định) tổ chức khai mạc vào tối 9/1, tại Quảng trường Trung tâm TX An Nhơn (phường Bình Định).

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 2

Lễ hội cũng là hoạt động nhằm tôn vinh “thủ phủ mai vàng” An Nhơn; tôn vinh những giá trị, quảng bá nét đẹp văn hóa, các sản phẩm làng nghề và con người vùng đất An Nhơn đến với công chúng.

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 3

Lễ hội diễn ra từ ngày 9 – 11/1, trong khuôn khổ lễ hội, triển lãm trưng bày 190 cây mai thế đẹp tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn.

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 4

Ngoài triển lãm trưng bày 190 tác phẩm mai cảnh có dáng thế độc đáo, tại lễ hội còn tổ chức các hoạt động như: hội thi tay nghề khéo tạo dáng mai, chơi đánh cờ người, đánh bài chòi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực...

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 5
Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 6

Điểm nhấn tại lễ hội mai lần này là cây mai có tuổi đời hơn 100 năm được đặt ngay cổng vào khu trưng bày của lễ hội. Cây mai cao đến 6,5 m (riêng cây mai đã cao 5,5 m), tán hình tròn có đường kính 9 m được nhiều người yêu thích.

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 7

Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND TX An Nhơn cho biết, lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023 là sự kiện lớn để tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh các xã, phường của địa phương, biểu dương những thành quả lao động nghệ thuật mai cảnh của những nghệ nhân từ các nhà vườn, khẳng định giá trị thương hiệu Mai vàng An Nhơn. Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu mai của TX An Nhơn, tạo đầu ra cũng như hỗ trợ việc mở rộng thị trường...

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 8

Thị xã An Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng” miền Trung. Hiện tại An Nhơn có khoảng hơn 10.000 hộ trồng mai cảnh. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, số tiền bán mai của TX An Nhơn khoảng 128 tỷ đồng.

Ngắm dàn mai cổ thụ tại lễ hội mai vàng ở Bình Định ảnh 9
Lễ hội cũng thu hút hàng ngàn du khách đến tham dự, chiêm ngưỡng hàng trăm thế mai đẹp, độc, lạ.
MỚI - NÓNG