TPO - Vụ án Mr Pips và đồng phạm lừa đảo hay vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn... được Viện Kiểm sát đánh giá đạt tỉ lệ thu hồi tài sản cao nhất, hiệu quả nhất.
TPO - Báo cáo của Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho thấy, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội.
TPO - "Năm 2025, với các giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực cao nhất, chúng tôi tin rằng công tác thu hồi tài sản trong các vụ đại án, dù nhiều khó khăn vẫn sẽ đạt được kết quả tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân" - ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) cho biết.
TPO - Lần đầu tiên thiết lập cơ chế phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền và thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đều đạt cao nhất từ trước đến nay; bước đột phá trong hướng dẫn vị trí việc làm cho cơ quan tư pháp các cấp... là những sự kiện nổi bật trong năm 2023 của ngành Tư pháp.
TPO - “Các vụ án tham nhũng lớn, đối tượng cầm đầu mặc dù được ngăn chặn kịp thời, nhưng vẫn còn lọt lưới những con cá to trốn khỏi đất nước chưa bắt giữ được, gây khó khăn cho công tác tố tụng", đại biểu Quốc hội nêu.
TPO - Quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan chức năng Đà Nẵng đã thu hồi, phong tỏa tài khoản được hơn 129 tỷ đồng và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi hơn 3.000m2 đất.
TPO - Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số tiền phải thu hồi trong các vụ án, vụ việc tham nhũng là 72.000 tỷ đồng song đến nay mới thu được trên 4.000 tỷ, thấp hơn nhiều so với năm 2020.
“Các khoản thu nhập không minh bạch, không đi qua ngân hàng mà đi qua đường “cặp táp”, của chìm của nổi, nên không ai biết những người đó có bao nhiêu tiền để kê biên. Thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến trong đời sống xã hội, làm cho công tác nhận diện tài sản tham nhũng là rất khó khăn...”- TS. Dương Thanh Biểu đặt vấn đề.