TPO - Trong bối cảnh nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động thì một số ngân hàng lại điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, mức lãi suất huy động vẫn ở mức thấp nên mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại vẫn giữ nguyên trong ngắn hạn, dư địa giảm không còn lớn.
TPO - Lãi suất huy động các ngân hàng tiếp tục tăng vào những ngày cuối cùng của năm nay. Tuy nhiên, lãi suất tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) diễn biến trái chiều.
TPO - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 7, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,8 triệu tỷ đồng trong khi lãi suất huy động tăng trở lại.
TPO - Bước vào tháng 9, các ngân hàng vẫn có xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm với mức dao động từ 0,1-0,8%. Theo giới phân tích, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại lớn có thể tăng nhẹ trong những tháng cuối năm.
TPO - Nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất ưu đãi mua nhà cố định 1-3 năm đầu và lãi suất thả nổi lên 0,5-1%/năm. Nhiều người lo ngại thời kỳ tiền rẻ sẽ sớm chấm dứt.
TPO - Có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 6 tới nay, trên thị trường lãi suất đang nóng dần lên. Nhiều dự báo lãi suất huy động sẽ tăng tiếp từ nay đến cuối năm.
TPO - Sau nhiều tháng đứng ở mức thấp, lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng trở lại. Tuy mức điều chỉnh chưa cao nhưng nhiều đánh giá cho rằng lãi suất cho vay sẽ tăng theo và thời kỳ tiền rẻ sẽ sớm chấm dứt.
Ngân hàng Nhà nước vừa nâng lãi suất cho vay trên thị trường mở (OMO) lên 0,25 điểm % trong nỗ lực giảm chênh lệch lãi suất USD và VNĐ, giảm sức ép tỉ giá.
TPO - Làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm từ tháng 4 đã lan sang tháng 5/2024, với nhiều ngân hàng đua nhau tăng trở lại. Trong đó, có nơi điều chỉnh mạnh tới 1,6%.
TPO - Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1- 0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
TPO - Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TPHCM đến nay đã giải ngân được gần 120.000 tỷ đồng cho hơn 31.000 khách hàng, bằng 25,8% gói tín dụng các ngân hàng đăng ký trong năm 2023.
TPO - Theo Ngân hàng UOB (Singapore), SVB được xếp hạng là một trong 20 ngân hàng thương mại lớn nhất Hoa Kỳ, sự sụp đổ của nó làm dấy lên lo ngại có thể gây ra rủi ro lây lan trong ngành và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, rủi ro được giảm thiểu nhờ các giải pháp phối hợp mới nhất.
TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, việc khống chế lãi suất tiền gửi tối đa không quá 9,5%/năm, cũng như giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chính sách tiền tệ.
TPO - Tháng cuối năm 2022, cuộc đua lãi suất tiết kiệm tiếp tục được hâm nóng, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Dù mức thay đổi trên biểu lãi chính thức không nhiều, nhưng lãi thỏa thuận áp dụng cho khoản tiền gửi lớn đã vượt 12%/năm.
TPO - Ngân hàng thu hút khách hàng tiền gửi bằng lãi suất, không chỉ không ổn định, tác động tiêu cực với chính tổ chức tín dụng mà còn gây ảnh hưởng chung đến thị trường tiền tệ.
TPO - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,75% trong kỳ họp diễn ra vào ngày 2/11 (giờ Mỹ), lần thứ 4 liên tiếp ở mức này. Có khả năng sẽ có thêm một đợt mạnh tay như vậy trong cuộc họp diễn ra vào tháng 12 tới.