TPO - Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký Quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích.
TPO - Ngày 24/5, tại thành phố Hoa Lư, (Ninh Bình), Hội thảo “Tham vấn về định hướng phát triển ngành - lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, vùng động lực gắn với tổ chức lại không gian phát triển Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình theo đơn vị hành chính mới, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo ba tỉnh, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
TPO - Đoàn xe rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni di chuyển tốc độ chậm rời Hà Nội tiến về phía cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 6h30 sáng 17/5. Hàng nghìn người dân trong trang phục chỉnh tề, thành tâm chắp tay cầu nguyện khi đoàn xe đi qua. Xá lợi Phật được cung rước từ chùa Quán Sứ về Hà Nam, trước khi trở lại Ấn Độ.
Trong hành trình gìn giữ và đánh thức vẻ đẹp di sản, Ninh Bình đã và đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, với chiến lược phát triển du lịch từ chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên nền tảng văn hóa, thiên nhiên và con người. Thương hiệu du lịch “Tuyệt sắc miền Cố đô” không chỉ là một định danh địa lý, mà còn là biểu tượng của sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản ngàn năm và sức sống đương đại.
TP - Nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, quần thể danh thắng Tam Chúc không chỉ là một di sản lịch sử - văn hóa vô giá mà còn là biểu tượng tâm linh đặc biệt của người Việt. Vùng đất này, từ hơn 10.000 năm trước, đã ghi dấu ấn của người Việt cổ, để lại những di sản quan trọng thuộc văn hóa Hòa Bình và Đông Sơn. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Tam Chúc không chỉ là nơi giao thoa giữa văn hóa, tín ngưỡng và thiên nhiên mà còn khẳng định vị thế là trung tâm Phật giáo hàng đầu thế giới.
TPO - Trả lời Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Ngô Thanh Tuân cho biết khoảng 20.000 người về Tam Chúc (Hà Nam) trong ngày đầu khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản.
TPO - Nhiều cá nhân, tổ chức ở nước ta đã phát tâm đầu tư phục dựng, xây dựng những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, xếp hạng bậc nhất, nhì thế giới. Song một số người lại thắc mắc, xây dựng chùa to, đi chùa để làm gì? Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc về việc này.
TPO - Ngày hôm nay (29/1), tức mồng 8 Tết Quý Mão 2023, hàng vạn người từ khắp nơi nườm nượp đổ về ngôi chùa lớn nhất thế giới để du xuân, lễ Phật. Các cửa bán vé xe điện, đi thuyền luôn kín đặc người.
TPO - Chùa Tam Chúc nằm ở vị trí vô cùng đắc địa, phía trước là hồ Lục Nhạc, phía sau là núi Thất Tinh. Chùa được xây bên một ngôi chùa cổ cùng tên, gắn với truyền thuyết 'Tiền Lục nhạc - hậu Thất Tinh' huyền bí.
TP - Phần lớn các doanh nghiệp lữ hành thông báo đã “cháy” tua dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đồng thời cảnh báo nguy cơ quá tải ở một số điểm du lịch được yêu thích.
TPO - Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL cho rằng các địa phương cần sớm có phương án, bởi rất có thể hiện tượng quá tải có thể xảy ra ở nhiều nơi khác không riêng Tam Chúc, Chùa Hương hay Yên Tử.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, Thượng tọa Thích Minh Quang – Phó trụ trì chùa Tam Chúc và Bái Đính cho biết từ khi có dịch các chùa đã liên tục phát khẩu trang cho bà con Phật tử và du khách đến thăm. Chùa thường xuyên vận động bà con giữ gìn vệ sinh cá nhân nơi công cộng và làm theo hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan y tế.
Bài kinh khắc trên 32 cột đá khổng lồ được đặt trong khuôn viên chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), mỗi cột cao 13,5 m, nặng 200 tấn. Dự kiến sẽ có 1000 cột kinh khi dự án hoàn thiện.
Với mong muốn thúc đẩy ngành du lịch của địa phương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam xác định cần đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình du lịch - dịch vụ phù hợp đặc điểm tài nguyên tự nhiên và nhân văn, tạo thành cụm liên kết phục vụ phát triển du lịch.
TPO - Sau ba ngày (từ ngày 12-14/5/2019) làm việc, thuyết trình học thuật, thảo luận... Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) đã thành công viên mãn và ra Tuyên bố Hà Nam 2019.
TPO - Với quy mô tổ chức hành tráng và chuyên nghiệp, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam đã đạt 10 kỷ lục sự kiện do Hội Liên Minh Kỷ lục thế giới và Kỷ lục gia Việt Nam xác lập.
TPO - Tại lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2019 lần thứ 16, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố bản tuyên bố Hà Nam 2019 gồm 9 Điều tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Tam Chúc, Hà Nam, Việt Nam.
TPO - Sáng nay (14/05), Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) lần thứ ba tổ chức tại Việt Nam do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, chính thức bế mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Tam Chúc, Hà Nam.
TPO - Để làm nên thành công của Đại lễ Vesak 2019, ngoài sự đóng góp của cơ quan chức năng, các tăng ni phật tử còn có sự tham gia tích cực của lực lượng CSGT, trong đó có nữ CSGT trong việc phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Truyền thông các nước đã đưa tin đậm nét về Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (LHQ) Vesak 2019, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam).