TPO - Tên lửa đạn đạo tầm trung mới Oreshnik là “kiệt tác trong chế tạo tên lửa quân sự sử dụng nhiên liệu rắn hiện đại của Nga”, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng ở Mátxcơva nhận định.
TPO - Máy bay không người lái tấn công liều chết từ Iran có tên là Shahed 136 (Nga gọi là Geranium 2), hoạt động hiệu quả như một loại tên lửa hành trình giá rẻ. Cách thức khắc chế có nhiều loại, từ sử dụng tên lửa đắt tiền đến pháo đời cũ...
TPO - Kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine khai màn, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 126 khẩu lựu pháo M777, cùng với hơn 226.000 viên đạn cho các khẩu pháo 155mm này.
TPO - Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí dẫn đường chính xác là M982 Excalibur và máy bay không người lái giám sát Scan Eagle, Fox News đưa tin ngày 21/8. Loại đạn pháo này có tầm bắn tới 70 km, sai số chỉ 4m.
TPO - Một nhóm nhà thầu quốc phòng Mỹ đang phát triển loại đạn pháo mới có tầm bắn xa hơn 76% so với đạn truyền thống và có thể bám đuổi mục tiêu đang di chuyển, National Defense đưa tin ngày 14/10.
TPO - Mỹ bấy nay vẫn tự hào với vị trí thống lĩnh trên các đại dương và Trung Quốc được cho là còn cách trình độ của hải quân Mỹ một quãng khá xa. Nhưng liệu có cơ hội nào để hải quân Trung Quốc giành chiến thắng? Câu trả lời là có.
TPO - “Chúng tôi nhận ra rằng châu Âu cũng đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên, và các quốc gia thành viên của NATO đang gặp nguy hiểm”, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra trước chuyến thăm tới Nhật Bản và Hàn Quốc.
TPO - Tuần dương hạm Varyag thuộc lớp Atlat, tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164, hạ thủy tháng 7/1983, chính thức biên chế trong lực lượng hải quân Liên Xô vào ngày 16/10/1989. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga kế thừa siêu tuần dương hạm này.
Pháo tự hành SU-152 (2S3 Akatsiya) được trang bị pháo cỡ nòng 152mm đạt tầm bắn 17,4km với đạn pháo thông thường và 24km với đạn tăng tầm, ngoài ra nó có khả năng bắn được đạn hạt nhân. Đây là loại pháo tự hành đáng sợ nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) hôm nay (29/8) bất ngờ công bố đoạn video dài 86 giây, cho thấy nước này vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km với đầu đạn cải tiến và tên lửa tầm bắn 800km. Đoạn video nói trên được công bố chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản
TPO - Tờ Sputnik News hôm qua, 2/8 trích dẫn đoạn video ghi lại cảnh tên lửa Hyunmoo-II của Hàn Quốc phá hủy boong ke ngầm trong một cuộc thử nghiệm. Tên lửa Hyunmoo-II có tầm bắn 800km và sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2017.
TPO - Tính từ tháng 3 đến nay, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công các loại tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn, tầm trung đến tầm xa xuyên lục địa tổng cộng 6 lần. Nếu được phóng theo quỹ đạo phù hợp, Hwasong-14 sẽ với tới những vị trí cách khu vực phóng hơn 10.000 km. Như vậy, nhiều thành phố lớn của Mỹ gồm Los Angeles, Denver, Chicago hoàn toàn nằm trong tầm bắn.
Ấn Độ đang có trong biên chế 62 tổ hợp pháo phản lực khủng khiếp nhất thế giới hiện nay BM-30 Smerch, nó được đánh giá có sức hủy diệt chỉ đứng sau vũ khí nguyên tử.
TPO - CHDCND Triều Tiên đã phô trương hàng loạt khí tài quân sự tối tân của nước này trong lễ duyệt binh cực lớn mừng sinh nhật lần thứ 105 cố lãnh tụ Kim Nhật Thành vào sáng nay, ngày 15/4.