Đạn Mỹ Excalibur đối đầu đạn Nga Krasnopol ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Ukraine đang sử dụng Excalibur - loại đạn pháo chính xác nhất của Mỹ, trong khi phía Nga dùng đạn dẫn đường chính xác Krasnopol M2.

Bloomberg dẫn tài liệu của Chính phủ Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ chi 92 triệu USD “để mua sắm các loại đạn M982 Excalibur để chuyển giao cho Ukraine nhằm hỗ trợ chống lại các lực lượng Nga”.

Theo hãng sản xuất Raytheon, Excalibur dẫn đường bằng GPS có tầm hoạt động 40,5 km.

Ukraine từng báo cáo về các cuộc tấn công vào một số đơn vị chỉ huy và kiểm soát của Nga. Vì Ukraine thiếu tên lửa dẫn đường không - đối - đất và các phương tiện để chuyển chúng, nên có thể nước này đang dùng pháo 155mm để bắn các loại đạn chính xác như Excalibur.

Đạn Mỹ Excalibur đối đầu đạn Nga Krasnopol ở Ukraine ảnh 1
Quả đạn Excalibur phóng ra từ nòng lựu pháo M777. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol

Câu trả lời của Nga đối với Excalibur là Krasnopol, một loại đạn pháo dẫn đường bằng GPS bao gồm một quả đạn điều chỉnh độ nổ cao và bộ chỉ định mục tiêu bằng laser để hướng đường đạn tới mục tiêu.

Được phát triển bởi hãng Kalashnikov Concern (được biết đến nhiều hơn với súng trường AK-47), loại đạn pháo 152mm có thể được sử dụng bởi tất cả các loại hệ thống pháo, bao gồm hệ thống pháo tự hành Msta-S, Msta-SM và Koalitsiya-SV.

Quả đạn mang đầu đạn nặng 8 kg có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 20 km. Các phương tiện truyền thông chính thức của Nga đã đưa tin về việc sử dụng đạn Krasnopol ở Ukraine.

Phiên bản Krasnopol-M2 mới nhất sử dụng đạn pháo 155mm, có tầm bắn xa hơn (26 km) và cải thiện độ chính xác (bắn trúng mục tiêu cỡ nhỏ). Ngoài ra, loại đạn pháo nâng cấp có hỏa lực tăng cường và khả năng tấn công mục tiêu trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm, ngay cả trong điều kiện gió mạnh và mây dày, theo Kalashnikov.

Đạn Mỹ Excalibur đối đầu đạn Nga Krasnopol ở Ukraine ảnh 2
Đạn dẫn đường chính xác Krasnopol M2. Ảnh: Defense Mirror.
MỚI - NÓNG