TP - Gần đây Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều ca đột quỵ có tuổi đời còn rất trẻ (dưới 45 tuổi), chiếm 15% tổng số bệnh nhân của toàn Trung tâm. Xu hướng trẻ hóa đột quỵ tại Việt Nam đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
TPO - Ngày 17/9, BS.Dương Hoàng Linh, Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị hôn mê sâu nguy kịch tính mạng vì rò động tĩnh mạch não. Trước đó, bệnh nhân từng đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị nhưng ông không đồng ý.
TPO - Nam doanh nhân 41 tuổi, đến bệnh viện trong tình trạng tê yếu nửa người do nhồi máu não. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, trước đó doanh nhân trẻ thường xuyên tiếp đối tác bằng rượu bia.
TPO - Đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngư dân 42 tuổi bất ngờ yếu liệt nửa người bên trái. Sau chẩn đoán, bệnh nhân bị đột quỵ não, trực thăng cấp cứu đã được huy động đưa người bệnh từ đảo về đất liền điều trị.
TPO - Đột quỵ, căn bệnh nguy hiểm đang gia tăng trong cộng đồng và ngày càng trẻ hóa. Bác sĩ khuyến cáo, điều chỉnh lối sống và chủ động kiểm soát các nguyên nhân gây bệnh, mỗi người có thể giảm được 80% nguy cơ đột quỵ.
Bệnh mỡ máu cao có nguy hiểm không và xử lý thế nào cho hiệu quả? Cùng học tập anh Hải, Phú Bình, Thái Nguyên về bí quyết ổn định mỡ máu, cholesterol trong máu từ Nattokinase Nhật Bản.
“Bị mỡ máu, huyết áp cao đã lâu, nhưng tôi chủ quan không hề biết đây chính là nguyên nhân gây ra tai biến. Sau lần đó, tôi liệt nhẹ một bên người, nói ngọng, mắt hơi xếch lên và tay không cầm nắm được vật gì cả”. Đây là chia sẻ của bác Quyên, 70 tuổi ở Trung Văn, Hà Nội.
TPO - Chế độ ăn uống cho người bệnh tai biến mạch máu não vô cùng quan trọng có tác dụng hỗ trợ trong quá cơ thể phục hồi cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát lần 2.
TP - Ngày 27/3, tại Hội thảo về Truyền thông vận động giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức, PGS.TS Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015, trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 9,4 g muối/ngày. Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối/ngày (tương đương với một thìa cà phê).
TP - Chiều 21/9, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo, khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đang điều trị bệnh nhi Phan Trọng T.L. (2 tuổi, ngụ tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bị té lầu. Bệnh nhi được bệnh viện quận chuyển đến trong tình trạng mê sâu.
Trong lúc đám tang diễn ra, người thân và bạn bè vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng thở nặng nề và phát hiện những giọt nước lăn ra từ khóe mắt nạn nhân.
Tỉnh dậy sau khi bị hôn mê do tai nạn giao thông, một cầu thủ bóng đá người Anh bỗng nhiên có thể nói tiếng Pháp thành thạo dù trước dỡ anh chỉ biết một số từ cơ bản và đã không sử dụng ngôn ngữ này trong 12 năm.
TP - Đối với nông dân các tỉnh Tây Nguyên, xe công nông là một trong những phương tiện hầu như không thể thiếu cho hoạt động nương rẫy, dù không đáp ứng các quy chuẩn an toàn và rất khó lái. Không ít tài xế loại xe độ chế này lại là phụ nữ.