Vượt biển động đưa ngư dân tai biến vào bờ

Đến chiều 18/8, ngư dân bị tai biến trên biển đã được đưa vào bờ để tiếp tục điều trị. Ảnh: Trung tâm II cung cấp.
Đến chiều 18/8, ngư dân bị tai biến trên biển đã được đưa vào bờ để tiếp tục điều trị. Ảnh: Trung tâm II cung cấp.
TPO - Đến 15g30’ chiều nay, SAR 412 mới cập cảng đưa thuyền viên bị nạn vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Trước đó, lúc 7h40’ ngày 17/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu QNa 90046 TS do ông Trần Văn Nhánh (trú thôn 6, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu, khi đang hành nghề tại vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thì thuyền viên Phan Văn Nguyện (40 tuổi) bị tê liệt nửa người, nghi bị tai biến mạch máu não từ lúc sáng 15/8/, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với  Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng (Trung tâm 115) tư vấn y tế ban đầu cho bệnh nhân, theo chẩn đoán của Bác sỹ 115 có thể bệnh nhân bị tai biến, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

10h20 ngày 17/8, tàu SAR 412 của Trung tâm II rời bến đi cứu nạn thuyền viên tàu QNa 90046 TS, cùng đi theo tàu SAR 412 có ê kíp bác sỹ 115. Đến 23h cùng ngày tàu tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR412 để bác sỹ cấp cứu và lập tức chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng.   

Do thời tiết khu vực rất xấu, gió giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh nên đến 15h chiều nay tàu SAR 412 mới cập cảng đưa thuyền viên bị nạn vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.