TPO - Tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh bất ngờ cháy hàng. Những tranh luận xoay quanh tác phẩm khiến sức mua tăng đột biến, một số cửa hàng sách đồng loạt thông báo hết hàng. Theo đó, độc giả phải chờ đợi khoảng 5-6 ngày để có được cuốn sách này.
TPO - "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh không nhìn chiến tranh bằng những tấm huân chương, bản anh hùng ca hay lý tưởng hóa hình tượng người lính. Tác phẩm nổi tiếng ở nhiều quốc gia, từng được nhận xét là "chạm vào mẫu số chung của nhân loại" nhưng lại gặp không ít sóng gió trên văn đàn.
TPO - "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là kiệt tác văn chương mà còn là tượng đài văn hóa, ngôn ngữ. 5 ấn phẩm khác nhau về Truyện Kiều vừa được xuất bản góp phần tôn vinh di sản của Nguyễn Du, đồng thời cung cấp một nguồn tài liệu khảo cứu quý giá về ngôn ngữ học.
TP - László Krasznahorkai được gọi là “bậc thầy của tận thế”, nhưng thay vì viết về sự hủy diệt, ông viết về cái đẹp, sự cô độc, sức mạnh siêu hình của hiện tại. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một chuỗi những nghịch lý đẹp đẽ - giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa sự u ám của châu Âu cũ kỹ và sự tĩnh lặng huyền bí của phương Đông…
TPO - Những hiện vật vừa được gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trao tặng cho Bảo tàng Văn học Việt Nam gồm bản thảo viết tay chương V tiểu thuyết "Bên rìa nước", tập truyện ngắn "Những ngọn gió Hua Tát" cùng nhiều kỷ vật như kính, bút, mũ, dụng cụ vẽ, đĩa gốm có chữ ký.
TPO - Trong bối cảnh giáo dục đang đổi mới từng ngày, nhiều giáo viên đã mạnh dạn áp dụng những phương pháp giảng dạy sáng tạo để khơi gợi hứng thú và đam mê cho học sinh. Cô giáo Phạm Thị Cẩm Thùy - giáo viên Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Thành phố Hà Nội), được học sinh ví von như là “Phù thủy văn học” khi cô đã biến bục giảng thành sân khấu nghệ thuật và học trò thành những “diễn viên tài ba”.
TPO - Sáng nay 8/6, gần 106.000 học sinh Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn, chính thức bước vào cuộc đua giành suất học lớp 10 công lập năm học 2024-2025.
TPO - Các tỉnh, thành trên khắp cả nước đang lần lượt tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Nhiều tác phẩm văn học được các địa phương lựa chọn giống nhau, cùng với đó là sự đa dạng về chủ đề Nghị luận xã hội.
TP - Tác phẩm văn học là một trong những chất liệu quan trọng để làm nên tác phẩm điện ảnh. Trong khi nhiều bộ phim được đón nhận, trở thành những tác phẩm kinh điển, một số lại vấp phải sự phản đối gay gắt khi không bám sát nguyên tác. Đôi khi ranh giới mập mờ giữa tác phẩm chuyển thể, phỏng theo, lấy cảm hứng từ tác phẩm gốc dễ dẫn đến tranh cãi.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh điều này tại lễ phát động Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2025), ngày 13/7.
TPO - Hình ảnh vở ghi chép môn Ngữ văn của một nam sinh mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội khiến người xem vô cùng ấn tượng vì sức sáng tạo và tính nghệ thuật.
TPO - Đọc cuốn “Những mảy vàng lấp lánh” của nhà báo Tạ Việt Anh, thấy toát lên một tình yêu sâu lặng, chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, thấy một Hà Nội rất riêng của một nhà báo nhiều năm gắn bó với 2 tờ báo lớn của Thủ đô là Hànộimới và Kinh tế & Đô thị.
Theo TS Trịnh Thu Tuyết, với 6 tác phẩm bắt buộc, học sinh tìm đâu ra đời thường bình dị, nhọc nhằn, đa diện của cuộc sống và hình ảnh con người với cả vẻ đẹp và nỗi đau?
TP - Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh vừa công bố giải thưởng văn chương 2017. Nằm trong danh sách 6 tác phẩm được tặng thưởng có “Đêm nay con có mơ không?”, tập tản văn mới ra mắt hồi tháng 8 vừa qua của nữ tác giả sinh năm 1975 Trương Gia Hòa.
TP - Trong cơn bão dư luận phản đối ý kiến đưa “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa, các nhà văn Việt tỏ ra bình thản. Rất nhiều ý kiến cho rằng, không nên bình luận với người không hiểu gì về văn học. Nhưng lại có nhà văn chỉ rõ: Không phải lần đầu tiên “Chí Phèo” bị đòi đưa ra khỏi sách giáo khoa. Cách đây 2-3 năm có người đã đặt vấn đề tương tự.
TPO - Đề xuất loại bỏ tác phẩm Chí phèo ra khỏi SGK của anh Nguyễn Sóng Hiền, nghiên cứu sinh Trường ĐH Newcatle (Australia) khiến nhiều giáo viên dạy Ngữ Văn phản đối, cho rằng: cách nhìn của tác giả non nớt, áp đặt và không hiểu văn học.