TPO - Thời tiết giao mùa, nhiều người đối mặt với cơn cúm "khó ưa" cùng các triệu chứng như sốt, ho, đau nhức. Trong bối cảnh này, không ít cặp đôi băn khoăn: Liệu “yêu” có an toàn khi một trong hai đang bị cúm? Để giải đáp thắc mắc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với BSCKII. Đồng Thế Uy - Chuyên gia Thận tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai về chủ đề này.
TPO - Các bác sĩ cảnh báo, những người có nguy cơ cao gặp các biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm mùa bao gồm: Phụ nữ mang thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ; Trẻ em dưới 5 tuổi; Người trên 65 tuổi; Người có các bệnh mãn tính như HIV/AIDS, hen suyễn, bệnh tim, phổi và đái tháo đường; Người có nguy cơ phơi nhiễm cúm cao, bao gồm cả nhân viên y tế.
TPO - Thời tiết lạnh kéo dài khiến nhiều người bị ho, hắt hơi, sổ mũi liên tục. Để nhanh chóng giảm triệu chứng ho, sổ mũi người bệnh cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Sau đây là những thực phẩm mà người bị ho, sổ mũi nên ăn và không nên ăn để cải thiện bệnh hiệu quả nhất.
TPO - Để nhanh chóng giảm nhanh triệu chứng ho, sổ mũi người bệnh cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Sau đây là những thực phẩm mà người bị ho, sổ mũi, cảm cúm nên ăn và không nên ăn để cải thiện bệnh hiệu quả nhất.
TPO - Để nhanh chóng giảm nhanh triệu chứng ho, sổ mũi người bệnh cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Sau đây là những thực phẩm mà người bị ho, sổ mũi nên ăn và không nên ăn để cải thiện bệnh hiệu quả nhất.
Bên cạnh việc giải cảm, giúp giảm các triệu chứng ho, sổ mũi, rát họng, cha mẹ cần chú ý tới việc bổ phế, tăng cường sức khỏe hô hấp, đặc biệt ở trẻ F0, F1 ho dai dẳng, tái đi tái tái lại.
TPO - Cụ bà 82 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, tiếp xúc chậm, phù hai chân dưới. Kết quả giải mã trình tự gen xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron.
Từ 3 tuổi, cơ thể trẻ đã cứng cáp hơn, giảm tần suất mắc bệnh so với trước đó. Tuy nhiên, đây cũng là lý do nhiều bố mẹ dễ chủ quan khi chăm con ho, sổ mũi khiến tình trạng trẻ dễ bị nặng hoặc tái phát.
TP - Khả năng lây từ người sang người của loại virus mới (đang tấn công người dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc) là “hạn chế”, nhưng có thể lan rộng hơn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố ngày 14/1.
Con tôi hay nghẹt mũi nên tôi thường xông mũi cho cháu bằng nước nóng, pha thêm chút tinh dầu bạc hà hoặc vài giọt dầu gió. Nhưng dì tôi cản, nói trẻ con mà xông hơi rất nguy hiểm.
TPO - Vi rút cúm A(H1N1) có thể dễ dàng lây lan từ người sang người giống như cách lây lan của cúm thường qua không khí. Việc dùng chung đồ dùng, ly uống nước, hoặc bàn chải đánh răng với người bệnh cũng có thể lây nhiễm.
Bệnh viêm xoang có thể xảy ra với tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. Bác sĩ Võ Quang Phúc (Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM) khuyến cáo: Người bị viêm xoang cần được điều trị sớm, đúng phương pháp, nếu không bệnh sẽ nặng thêm và gây ra những biến chứng tai hại.
Bệnh cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, do virus gây ra. Ở những nơi có khí hậu nóng ẩm như nước ta, bệnh cúm rất dễ lây từ người này sang người khác và nó mang độc tính cực kì nguy hiểm cho thai nhi.
Thay vì việc tự ý mua thuốc về dùng khi ngạt mũi, sổ mũi thì bạn có thể dùng bồ kết thay thế. Cách này vừa có hiệu quả vừa giảm được nỗi lo về tác dụng phụ của thuốc Tây.
Ông Steve Easton, 51 tuổi, ở Camberley, Anh, cuối cùng đã biết vì sao mình luôn bị sổ mũi từ năm lên 7 tuổi, sau khi hắt hơi ra một miếng cao su gắn ở đầu phi tiêu.
Hàng triệu người đang phải đối phó với bệnh dị ứng do các loại phấn hoa gây ra. Nhưng bạn có biết rằng ăn trái cây, rau, các loại hạt và gia vị cũng có thể gây dị ứng?