Từ thực tiễn quản lý, chỉ đạo chuyên môn và lắng nghe tâm tư của giáo viên, phụ huynh suốt những năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa (SGK), quan điểm ủng hộ phương án của nhiều chuyên gia hiện nay, chọn bộ SGK thống nhất theo cấp học trên cơ sở ba bộ SGK hiện hành là một phương án có cơ sở thực tiễn vững chắc. Cụ thể, ở mỗi cấp học (Tiểu học, THCS, THPT) sẽ lựa chọn một bộ SGK hoàn chỉnh trong số ba bộ sách hiện hành để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
TPO - Trước thềm năm học mới, câu chuyện nên duy trì nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) theo tinh thần “một chương trình – nhiều bộ sách” hay quay về một bộ SGK thống nhất toàn quốc tiếp tục gây tranh luận. Trao đổi với Tiền Phong, TS. Giáp Văn Dương cho rằng nếu Bộ GD&ĐT trực tiếp biên soạn một bộ SGK, các bộ sách còn lại sớm muộn cũng trở thành “đồ thừa”, trong khi việc làm lại SGK ở thời điểm hiện nay là không cần thiết.
Để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ do hoàn lưu bão số 3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai in bổ sung 10 triệu bản.
Nhằm tạo nguồn tài liệu học tập và giảng dạy cho học sinh và giáo viên sử dụng chung tại thư viện trường học, năm học 2024-2025, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến trao tặng khoảng 1.000 tủ SGK dùng chung cho các trường Tiểu học, THCS vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng giá bìa khoảng 30 tỷ đồng.
TPO - Trong buổi làm việc với đội ngũ cán bộ, giáo viên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, là “máy cái” - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần đổi mới triệt để, từ mô hình, cách thức dạy và học.
TPO - 13h30 chiều 20/12, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm đổi mới đánh giá, thi cử theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình giáo dục phổ thông 2018).
Tôi có theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại các phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình (CT) và sách giáo khoa (SGK). Là người đã tham gia nhiều lần biên soạn CT và SGK, tôi ngạc nhiên trước một vài ý kiến cho rằng: Bộ GD&ĐT có vẻ đã chưa làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước khi không thực hiện biên soạn một bộ SGK của Bộ. Nhà nước xã hội hóa để các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn SGK, nhưng Nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ đạo…
TP - Việc bài thơ Bắt nạt của Nguyễn Thế Hoàng Linh bị dư luận mổ xẻ/ “bắt nạt” thêm một lần nữa chứng tỏ, văn chương đương đại, đặc biệt là thơ không dễ được đồng thuận khi đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy.
TP - Giai đoạn 2015 – 2022, Nhà nước đã ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông là gần 214.000 tỷ đồng. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quá trình thực hiện đổi mới còn nhiều bất cập, trong đó có trách nhiệm rất lớn của Bộ GD&ĐT.
TPO - Gây tranh cãi trong cộng đồng phụ huynh khi công bố giá sách giáo khoa (SGK) cho lớp 4, 8 và 11 tăng gấp 3 lần so với năm trước, phía nhà xuất bản (NXB) đã đưa ra lời giải thích.
Từ năm học 2023 – 2024, lớp 4 sẽ thay sách giáo khoa (SGK) theo chương trình giáo dục phổ thông mới (hay còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông 2018). Với môn học Lịch sử và Địa lí, liệu có thay đổi như thế nào so với chương trình cũ?
TP - Một số góc khuất trong xuất bản phát hành sách giáo khoa (SGK) đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Dư luận hy vọng khi các thông tin được minh bạch, cùng với chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan liên quan, giá SGK sẽ giảm trong thời gian tới.
TPO - Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 3 bị can liên quan.
TPO - Năm học mới 2022- 2023 đã diễn ra cả tuần nay nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn chưa mua được một số loại sách chuyên đề, sách bài tập theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cho con.
TP - Trước phản ứng của dư luận về giá sách giáo khoa (SGK) chương trình mới tăng gấp nhiều lần so với SGK chương trình cũ, Bộ GD&ĐT đề xuất nhiều giải pháp để học sinh vùng khó có SGK học. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế.
TPO - Mới đây lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề xuất dùng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học, cho học sinh mượn sử dụng nhiều lần. Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội đã đưa ra ý kiến về đề xuất này.
TP - Chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa (SGK) là đúng đắn, nhưng sau 3 năm triển khai thay SGK, Bộ GD&ĐT không thể ngờ thị trường sách lại có cục diện như hiện nay.
TP - Giá sách giáo khoa (SGK) theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới có giá cao gấp 2-3 lần sách cũ, số đầu sách tăng vọt và nhiều sách không dùng đến nhưng vẫn được in để học sinh mua. Thực tế đó khiến phụ huynh bức xúc than trời vì giá tăng cao và kiểu bán sách “bia kèm lạc”.