TPO - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 thu hút lượng lớn khách du lịch, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế - viết gửi thư cảm ơn du khách trong nước và quốc tế, ông nhấn mạnh sự hài lòng của du khách là thước đo quan trọng đối với chất lượng điểm đến.
TP - Ẩm thực Việt Nam được nhiều bảng xếp hạng quốc tế ghi nhận, nhưng phần lớn vẫn tồn tại ở quy mô nhỏ, phân tán. Nhiều món ăn quen thuộc chưa tham gia vào chuỗi giá trị du lịch một cách rõ ràng. Điều này khiến ẩm thực chưa phát huy hết vai trò trong phát triển kinh tế du lịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, câu chuyện văn hóa đặc trưng của "Đất - Người Gia Lai" với Cục Du lịch các nước ASEAN và Kênh truyền hình quốc tế CNN cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí khác.
TPO - Tại talk show “Quảng Ninh bốn mùa - Trải nghiệm du lịch khác biệt, hấp dẫn” do báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng mổ xẻ bài toán du lịch mùa vụ của Quảng Ninh. Từ lợi thế tài nguyên “trời cho”, tỉnh đang từng bước chuyển từ tư duy du lịch một mùa sang phát triển sản phẩm quanh năm, hướng tới nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.
TPO - Vở diễn xiếc - cải lương "Trần Nhân Tông" chính thức được giới thiệu đến khán giả Thủ đô. Trong lần thứ ba "bắt tay" của nghệ thuật xiếc và cải lương, ê-kíp sáng tạo đã thể hiện nỗ lực cô đọng nội dung tác phẩm sử thi, nhằm hướng tới khán giả, du khách trẻ. Vở diễn tái hiện trọn vẹn cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông chỉ trong 95 phút. Điều này được coi là “kỳ tích” với sân khấu cải lương.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, Lào Cai mới trở thành một điểm đến du lịch mới với không gian rộng lớn, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và kho tàng văn hóa của 29 nhóm dân tộc. Sáu tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách du lịch đạt 7,3 triệu lượt, tổng thu hơn 21.000 tỷ đồng, cho thấy sức hút và hiệu quả các hoạt động kích cầu du lịch.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch 6 tháng cuối năm 2025 vào chiều 9/7. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng điều ngành du lịch cần làm nhất bây giờ là xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sau sáp nhập.
TPO - Các chuyên gia nhận định du lịch hang động là bước mở đường cho hành trình phát triển du lịch bền vững, giàu bản sắc, hướng tới công nghiệp văn hóa. Du lịch hang động cũng là một trong những nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch, tuy nhiên cần phải cân nhắc, tuân thủ các nguyên tắc để bảo tồn nguyên vẹn giá trị các hang động.
TPO - Ngày 8/5, Báo Tiền Phong và Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp tổ chức tour famtrip khám phá sản phẩm du lịch khoáng nóng tại Ninh Bình. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hội thảo "Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh" được tổ chức vào sáng 9/5.
TPO - Ngày 10/5, đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội - Hải Phòng chính thức được vận hành với giá 250.000 - 300.000 đồng/vé toa VIP, hành khách được phục vụ miễn phí đồ uống, wifi...
TPO - Ngoài những ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng, Quảng Ninh đang có lợi thế đặc biệt khi sở hữu hàng trăm đường lò, khai thác than lộ thiên có thể trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo, có một không hai.
TPO - Bên cạnh những sản phẩm du lịch quen thuộc như đường hoa Nguyễn Huệ, chợ hoa Xuân Tao Đàn, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông... dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, ngành du lịch TPHCM sẽ giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới.
TPO - Sáng 1/1/2025, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), đã diễn ra sự kiện đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của năm 2025 đến Lạng Sơn.
TPO - Chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung” của đường sắt Việt Nam vừa được bình chọn đứng đầu hạng mục hoạt động - dịch vụ trải nghiệm ấn tượng, tại chương trình “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế 2024”.
TPO - Đánh giá về du lịch địa phương trong 9 tháng đầu năm, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết du lịch đã có nhiều đóng góp quan trọng, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
TPO - Ngày 12/8, UBND TP. Quy Nhơn cho biết đã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) liên quan đến đề xuất các địa điểm để thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Bình Định đến năm 2030”.
TPO - Theo quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu tổng quát của quy hoạch đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới.
TPO - Chương trình trải nghiệm văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu “Tâm - Đẹp - Vui” được thực hiện nhằm tôn vinh nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu, quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc đến với công chúng trong và ngoài nước. NSND Trần Ly Ly chịu trách nhiệm đạo diễn nghệ thuật.
TPO - Tọa lạc trên một bãi đá nổi giữa đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tháp Thầy Bói có nhiều giả thuyết về nguồn gốc, thời gian xây dựng, tuy nhiên vẫn chưa ai xác định được cụ thể. TP. Quy Nhơn vừa đề xuất cải tạo, nâng cấp tháp gắn với cảnh quan khu vực xung quanh để tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh tại đây.