TPO - Doanh nghiệp "tăng tốc" phát hành trái phiếu, với nhiều thương vụ doanh nghiệp bất động sản lãi suất lên đến 2 con số, cao nhất tới 13,5%. Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng trách nhiệm của tổ chức phát hành, công bố rõ phương án sử dụng vốn, rủi ro dự án.
TPO - Lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đồng loạt tăng, cộng với giá chung cư liên tục leo thang đặt ra nhiều cảnh báo rủi ro với cả người dân và thị trường bất động sản.
TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ: Xây dựng kế hoạch kiểm toán theo định hướng rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu (cấp tín dụng lớn, nợ xấu, đầu tư tài chính, bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, công nghệ thông tin)...
TPO - Các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng ấn tượng từ đầu năm đến nay. Chuyên gia cảnh báo, lượng tiền lớn "bơm" ra nền kinh tế nếu không chảy vào khu vực sản xuất thực sẽ tái tái lập tình trạng lạm phát, bong bóng và nợ xấu….
TPO - Quy định mới của Bộ Tài chính bổ sung 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, như: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, từng có hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế...
TPO - Hiện nay, tất cả các hợp đồng được ký kết đều theo mẫu của ngân hàng dài vài chục trang với rất nhiều điều khoản rườm rà, phức tạp mà người đi vay không thể hiểu rõ hết cũng như không lường hết được các rủi ro khi đặt bút ký kết.
TPO - Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ trong lĩnh vực đầu tư" sẽ diễn ra ngày 5/4 tới đây tại Quảng Ninh, có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính - cho biết, đề xuất thử nghiệm sàn giao dịch tiền số tại trung tâm tài chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ để tránh rủi ro cho nhà đầu tư.
TPO - Theo chuyên gia, các ngân hàng đua nhau tăng vốn điều lệ để tăng hệ số đề phòng rủi ro trong bối cảnh nợ xấu gia tăng. Việc trích lập dự phòng rủi ro bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào “sức khỏe” của mỗi ngân hàng, chính vì vậy tỷ lệ bao phủ nợ xấu giữa các ngân hàng cũng có sự khác biệt.
TPO - Chỉ trong vòng 1 tuần qua, giá vàng trong nước giảm mạnh chưa từng có theo giá thế giới. Các nhà vàng nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra lớn nhất từ trước đến nay đẩy rủi ro cho nhà đầu tư.
TPO - Theo GS.TS Trần Ngọc Thơ - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, hiện nay luật chưa đề cập đến việc bảo vệ rủi ro liên quan đến khí hậu, nếu phát triển tín dụng xanh dài hạn thì có thể sẽ có rủi ro pháp lý lớn.
TPO - Khi chuyển nhượng nhà, đất nhiều người thường “kê giá ảo” trong hợp đồng chuyển nhượng, với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế để trốn thuế. Tuy nhiên, căn cứ vào Luật Đất đai 2024, việc này khiến người mua phải chịu rất nhiều rủi ro.
TPO - Hà Nội đang tồn tại nhiều ngõ nhỏ, ngách sâu hun hút thách thức công tác PCCC. Nhiều người sống trong những con ngõ chỉ vừa đủ 1 người đi qua cho biết, nỗi lo hỏa hoạn luôn thường trực, vì khi xảy ra cháy to thì xe cứu hỏa không có lối vào, người dân cũng không biết chạy đi đâu.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2023 khoảng 2,88 triệu tỷ đồng, trong đó vay kinh doanh bất động sản khoảng 1,09 triệu tỷ đồng, vay tiêu dùng 1,79 triệu tỷ đồng.
TPO - Bà Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng Tiểu ban chính sách - Chi hội thẻ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - nhấn mạnh: “Khi sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng phải nghiên cứu kỹ quy định sử dụng, cách tính lãi, phí, trách nhiệm liên quan. Cách tính lãi của ngân hàng Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, tương đồng với cách tính lãi của một số quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ”.
TPO - Theo chuyên gia, doanh nghiệp khi thiếu vốn trung dài hạn thì phải nghĩ đến thị trường vốn, khi thiếu vốn ngắn hạn mới nghĩ đến ngân hàng và cần có tư duy không nên tập trung vốn vào 1 ngân hàng.
TPO - Giá vàng SJC có ngày thứ 2 liên tiếp tăng giảm trái chiều. Chỉ trong buổi sáng 7/11, giá vàng giảm gần nửa triệu đồng/lượng sau đó lại tăng dần trở lại. Những ngày này, chuyên gia khuyên người dân nên cẩn thận mua - bán vàng bởi các doanh nghiệp vàng nới rộng khoảng cách mua vào lên 1 triệu đồng/lượng.
TPO - Thế chấp sổ đỏ để vay tiền là việc làm rất phổ biến nhưng nhiều người vẫn chưa nắm rõ được điều kiện và quy định về việc này để tránh gặp phải tranh chấp và rủi ro.