TPO - Năm 2026, các trường thành viên ĐHQG Hà Nội có thể sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và áp dụng quy đổi IELTS tối thiểu ở mức 5.5 thành 8 điểm môn tiếng Anh.
TP - Hôm qua, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các vấn đề hậu kì thi được đặc biệt quan tâm như chấm thi như thế nào trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, tổ hợp nào có ưu thế trong xét tuyển đại học (ĐH).
TPO - Khi kỳ thi IELTS dần trở nên phổ biến, mức điểm IELTS 6.5 từng được xem là "trong mơ" giờ lại bị coi như hiển nhiên. Thực tế, mức điểm này có đủ đáp ứng các mục tiêu xét tuyển và đầu ra đại học, du học, làm việc tại môi trường quốc tế hay theo đuổi các ngành học đặc thù không?
TPO - Nhiều trường Đại học khu vực phía Bắc quy đổi điểm IELTS 4.0 - 5.0 trở lên để xét tuyển năm 2025, trong đó có ĐH Kinh tế Quốc dân yêu cầu cao nhất, thí sinh đạt 7.5 trở lên mới được tính 10 điểm.
TPO - Tính đến thời điểm này, đã có hơn 100 trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2024. Trong đó, nhiều trường dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS để xét tuyển.
TPO - Với IELTS 4.5, thí sinh có thể được quy đổi 7 điểm. Có trường đại học, IELTS từ 7.5 trở lên được quy đổi đến 15 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển đại học.
TPO - Khi điểm chuẩn vào đại học bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng cao "đột biến" thì việc áp dụng quy đổi điểm IELTS thành điểm xét tuyển của một số trường đại học trở thành "phao cứu sinh" cho nhiều sĩ tử.