TPO - Cơ quan chức năng thu giữ giữ gần 62 tấn phân bón đã thành phẩm, 11.500 bao phân trên bao bì ghi chữ Hàn Quốc có tổng trọng lượng 230 tấn phân nguyên liệu, 260 ngàn vỏ bao bì.
TPO - Chủ doanh nghiệp nhập nguyên liệu từ các nguồn, rồi đặt mua bao bì sản phẩm trên mạng xã hội. Sau đó, pha trộn nguyên liệu, đóng gói vào bao bì đã đặt mua và bán ra thị trường.
TPO - Trước khi bị bắt vì sản xuất, tiêu thụ phân bón giả số lượng cực lớn, bà My được biết đến là doanh nhân xinh đẹp, tài năng và từng đoạt giải vàng Cuộc thi “Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định: Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng” năm 2022.
TPO - Sản xuất, buôn bán trên 271 tấn phân bón giả, Nguyễn Đức Đề - Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Đức bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 5 năm tù giam.
TPO - Ngày 28/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đình Tuấn và Lê Tuấn Anh (cùng trú TP Hồ Chí Minh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.
TPO - Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ đề nghị các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ký cam kết về việc không mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, hoặc nằm ngoài danh mục cho phép sử dụng.
TPO - Phân bón NPK loại 50kg/bao do Công ty H.L.V sản xuất, có chỉ tiêu đạt dưới 70% nên bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An chuyển hồ sơ, đề nghị công an điều tra làm rõ.
TPO - Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (SN 1982), Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
TPO - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) vừa xử phạt 92 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhập khẩu, sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.
TPO - Cơ quan chức năng thuộc tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt các cơ sở kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không có giấy phép lưu hành tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; buộc các đối tượng vi phạm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp; đồng thời tổ chức tiêu hủy số hàng hóa này.
TP - Các loại phân bón giả tràn lan trên thị trường từ lâu gây nhức nhối dư luận. Nhiều báo đài liên tục phản ánh nỗi khổ của nông dân vì phân bón giả, chỉ đích danh các địa chỉ sản xuất phân bón trái phép, nhưng nhiều vụ việc chưa được xử lý đủ sức răn đe.
TP - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) sản xuất phân bón đã có văn bản gửi Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng kêu cứu, đề xuất có các biện pháp can thiệp do tình hình phân bón giả đang khiến họ thua lỗ.
TPO - Tại hội nghị đối thoại với nông dân ngày 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải xử lý dứt điểm vụ việc và trong tháng 5/2018 phải báo cáo lên Thủ tướng.
TPO - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, khẳng định trong quá trình sản xuất, kinh doanh phân bón, Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Thuận Phong đã vi phạm nhiều quy định của Bộ luật Hình sự và các quy định pháp luật khác.
TP - Nạn phân bón giả, kém chất lượng vẫn là nỗi lo lắng đáng sợ của bà con nông dân và ngành sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, nhiều đại lý được chiết khấu hoa hồng cao, vì lợi nhuận trước mắt đã tiếp tay cho nạn phân bón giả, kém chất lượng tung hoành.
TP - Liên quan đến vụ việc kinh doanh phân bón giả của Cty Thuận Phong, chiều 15/6/2017, trước diễn đàn Quốc hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương tiếp tục chất vấn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, về việc liệu có nên giao cho Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ sản xuất kinh doanh phân bón giả ở Cty Thuận Phong hay không?
TP - Ngày 12/6/2017, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-VKS-V3 hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 23/QĐ-PC 46 ngày 15/4/2016 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục điều tra đối với Công ty Thuận Phong.