TPO - Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng" xảy ra gần trụ sở UBND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum).
TPO - Hơn 2,5 ha rừng keo chức năng phòng hộ ven biển tại thôn An Lộc, phường Phong Quảng (TP Huế) vừa bị chặt hạ không phép, để lại hiện trường tan hoang với hàng nghìn gốc cây bị cưa sát gốc, gỗ đã bị vận chuyển khỏi hiện trường. Chính quyền địa phương thừa nhận đã bán rừng với giá 20 triệu đồng vì “không biết đây là rừng phòng hộ”.
TPO - Ngày 15/7, UBND TP Huế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy Huế liên quan vụ việc nhiều ha rừng ven biển tại phường Phong Quảng (khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền cũ) vừa bị chặt hạ.
TPO - Đề cập nguồn gốc sâu xa dẫn tới tình trạng lũ lụt nghiêm trọng như vừa qua, đại biểu Quốc hội cho rằng, có nguyên nhân từ việc cho mở rất nhiều thủy điện nhỏ. Ngoài thủy điện, còn nhiều nguyên nhân khác, như tình trạng chặt phá rừng, rồi làm đường, san lấp ao hồ…
TPO - Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ gần 98ha rừng bị xâm hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.
TPO - 217 cây rừng ở tại khu vực tiểu khu 1000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ, Gia Lai quản lý bị ken phá (chặt quanh gốc) cho chết dần.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng chặt quanh gốc cả cánh rừng tại xã Ia Mơ.
TPO - UBND xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ phá gần 1.000 m² rừng sản xuất tại tiểu khu 211 và gây thiệt hại hơn 14,6 m³ gỗ.
TPO - Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng phát hiện 410 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2025; riêng số vụ phá rừng tăng tới 57,6%. Trước tình trạng này, ngành chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các chủ rừng để xảy ra vi phạm.