TPO - Không mất nhiều công chăm sóc nhưng lại có đầu ra ổn định, mô hình nuôi dúi của anh Lê Xuân Chương (xã Văn Kiều, Nghệ An) đang trở thành điểm tựa phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân, góp phần tạo sinh kế bền vững và giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo.
TPO - Là kỹ sư cầu đường với mức thu nhập khá song chàng trai quê Thanh Hóa đã bỏ về quê, khởi nghiệp từ mô hình nuôi dúi, thu nhập mỗi năm hàng tỉ đồng.
TPO - Với khát vọng làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, Phạm Hồng Sơn (SN 1991), một thanh niên trẻ ở Thanh Hóa đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng mô hình nuôi thỏ kết hợp nuôi dúi mang lại hiệu quả kinh tế cao và còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ địa phương.
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, tại các vùng nông thôn Lào Cai, nhiều thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đã nỗ lực vượt khó, có cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế. Ở bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thanh niên 9X Hoàng Văn Khanh đã thành công với mô hình nuôi dúi, mở ra hướng đi mới nhiều triển vọng cho người dân ở địa phương.
TPO - Nhận thấy dúi có tiềm năng phát triển kinh tế, anh Trần Đình Nhâm đã quyết tâm bỏ công việc ở thành phố để về quê lập nghiệp. Từ khởi nghiệp với nguồn vốn 5 triệu đồng, hiện nay mô hình nuôi dúi của chàng trai trẻ đã cho thu lãi 200 triệu/năm.
TPO - Có công việc ổn định với nghề kỹ sư xây dựng, nhưng chàng trai ở Hà Tĩnh lại quyết định bỏ nghề để về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc bươu đen.
TP - “Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng với những người trẻ thiếu kinh nghiệm như tôi. Nhưng tôi luôn tâm niệm nếu có đam mê, quyết tâm, kiên trì theo đuổi rồi thành công sẽ đến”, Lô Văn Bình (trú bản Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) chia sẻ.
TPO - “Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng với những người trẻ thiếu kinh nghiệm như tôi. Nhưng tôi luôn tâm niệm nếu có đam mê, quyết tâm, kiên trì theo đuổi rồi thành công sẽ đến”, Bình chia sẻ.
TP - Năm 2010, anh Nguyễn Trí Công (tổ dân phố 3, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xây chuồng rồi mua 10 cặp dúi về nuôi thử nghiệm. Sau hơn 1 năm, đàn dúi đã sinh sôi lên đến hàng trăm con. Xuất bán 150 đôi dúi giống cho nhiều người chăn nuôi trong khu vực, trừ chi phí đầu tư, anh còn lãi hơn 100 triệu đồng.