TPO - Từ ngày 15/3, các quy định mới về đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực, trong đó bổ sung và điều chỉnh nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc đăng ký thường trú, tạm trú, đặc biệt là thủ tục cho người chưa thành niên và quy trình xóa đăng ký thường trú.
TPO - Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ 1/1/2026, quy định 2 thủ tục tố tụng riêng biệt đối với người chưa thành niên; giảm mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Luật quy định người chưa thành niên thi hành án phạt tù tại trại giam riêng, phân trại hoặc khu giam giữ dành riêng...
TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 30/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành.
TPO - Đối với việc thi hành án phạt tù của người chưa thành niên, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định “Ưu tiên cho người chưa thành niên chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ gần gia đình, địa phương cư trú”.
TPO - Phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam cho biết, đây là một văn bản luật rất khó, tổng hợp nhiều văn bản luật có liên quan. Quá trình thực hiện vừa phải minh bạch, rõ ràng, vừa thể hiện tính nhân văn, giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe.
TPO - Để đề cao tính nhân văn nhưng vẫn bảo đảm nghiêm minh của chính sách hình phạt, dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định giảm mức hình phạt tù theo từng trường hợp cụ thể.