TP - Việc Mỹ liên tiếp đưa ra các tuyên bố áp thuế với nhiều mặt hàng của các quốc gia trong thời gian gần đây và áp thêm 10% thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ đầu tháng 3 đã khiến các doanh nghiệp Việt không khỏi lo ngại những tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu trong thời gian tới.
TPO - Hwang Jung Eum xác nhận chia tay cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu sau hai tháng hẹn hò. Hai người cảm thấy áp lực vì bị truyền thông, khán giả chú ý.
TPO - Ngành thép Trung Quốc đang đối mặt tình trạng khó khăn khi Tổng thống Mỹ muốn tăng mức thuế nhập khẩu thép gấp ba lần. Chính quyền Bắc Kinh đang ra nhiều chính sách để giải quyết tình trạng cung nhiều hơn cầu.
TPO - Việc Bộ Thương mại Trung Quốc áp mức thuế 43,5% với axit propionic nhập từ Mỹ được cho là động thái đáp trả phát ngôn mới của ông Joe Biden giữa lúc căng thẳng thương mại gia tăng.
TPO - Động thái kêu gọi tăng thuế gấp ba lần với thép và nhôm Trung Quốc khi nhập sang Mỹ của ông Joe Biden nhằm bảo vệ sản xuất trong nước trước hàng nhập khẩu giá rẻ.
Mới đây, 9 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ, ống thép trong nước đã cùng ký công văn gửi các cơ quan chức năng, bày tỏ lo ngại nếu Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm HRC nhập khẩu sẽ gây ra những hậu quả rất tiêu cực, không chỉ đối với ngành thép mà còn đối với toàn nền kinh tế và xã hội.
TPO - Trong bộ phim đang thu gần 450 tỷ đồng ngoài rạp, Tuấn Trần và Phương Anh Đào có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Gần đây, cặp diễn viên chính của "Mai" liên tục đăng ảnh thân mật, được khán giả ủng hộ "phim giả tình thật".
TPO - Hwang Jung Eum cho rằng cô kiếm tiền nhiều gấp 1.000 lần người chồng là đại gia ngành thép. Cô đệ đơn ly hôn Lee Young Don vì liên tục bị lừa dối.
TPO - Việc tăng giá điện 3% mới đây được nhận định sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến một số ngành như xi măng, hóa chất, luyện kim, giấy. Doanh nghiệp trực tiếp sản xuất điện dường như không được hưởng lợi trong ngắn hạn, niềm vui vẫn thuộc về doanh nghiệp phân phối điện.
TPO - Hàng làm ra bán không được, tồn kho chất đống khiến doanh nghiệp ngành thép lâm vào cảnh thua lỗ nặng nề, nợ vay tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, chấm dứt hợp đồng với công nhân.
TPO - Đây là một trong số 7 giải pháp để ngành thép phát triển theo hướng ‘đi tắt đón đầu’ được Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu ra tại buổi làm việc với các doanh nghiệp ngành thép vừa diễn ra.
TP - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo lần cuối Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép thay thế quy chuẩn cũ. Theo đó, các doanh nghiệp ngành thép phải bổ sung thêm 15 chỉ tiêu quan trắc nước thải và nhiều chỉ tiêu khí thải, trong đó có dioxin/furan.
TP - Các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đang đối mặt với nguy cơ phá sản trước đề nghị Việt Nam miễn thuế nhập khẩu thép từ Nga ngay lập tức khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan (VCUFTA) được ký kết, dự kiến vào cuối năm nay.
Bỏ qua cảnh báo của nhiều chuyên gia kinh tế, trong thời gian dài, hàng loạt dự án thép vẫn được các địa phương cấp phép ồ ạt. Hệ lụy tồn kho thép ngày một tăng, trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) thép đang thua lỗ, thậm chí “chết lâm sàng”.
TP - Nhiều chuyên gia cho rằng, với khó khăn chồng chất của ngành điện hiện nay, các hộ tiêu thụ điện lớn như thép và xi măng cần sự chia sẻ, cảm thông với ngành điện.