TPO - “HĐND thành phố đã quyết nghị, cho phép 5 quận: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ 6 huyện gồm Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn thực hiện xây dựng nông thôn mới".
TPO - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu “quan điểm của bộ” trước những tranh luận “nóng bỏng” trong hơn một ngày qua liên quan đến việc có được sử dụng kinh phí thường xuyên để chi đầu tư mua sắm, sửa chữa nhỏ hay không?
TPO - “Kiểm toán Nhà nước sẽ ban hành hướng dẫn các đơn vị trong ngành đưa ra các kết luận, kiến nghị phù hợp đối với những tình huống đặc biệt”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu.
TPO - Ngoài xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm sau, dự thảo luật cũng quy định theo hướng, Thủ tướng quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng bộ, cơ quan Trung ương, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên theo từng lĩnh vực và từng tỉnh, thành phố.
TPO - Bất cập được đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng, trước đây, chủ tịch UBND có thể ủy quyền cho trưởng hoặc phó phòng, nhưng theo điều 60 của Luật Tố tụng hành chính, chỉ được phép ủy quyền cho phó chủ tịch UBND. Trong khi đó, phó chủ tịch khó tham gia đầy đủ các phiên tòa dẫn đến án không giải quyết được.
TPO - "Khi có tiền tăng thu thì phung phí vào các dự án nhỏ lẻ, khi cần làm việc lớn, lại khó khăn nguồn. Vì vậy cần quy định chặt chẽ để bảo đảm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của ngân sách Nhà nước”, ông Trần Văn Lâm, nêu rõ.
TPO - "Ai cũng nói, tôi thu được thì tôi tiêu, nhưng như vậy ai sẽ ở những tỉnh nghèo lo giữ biên giới, ai lo cho dân vùng khó khăn?", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội, ngày 26/5.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.