TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nếu nâng ngưỡng hình phạt tù cao hơn sẽ dẫn tới trường hợp không thể dẫn độ đối với các vụ việc có mức hình phạt thấp mặc dù vẫn có ảnh hưởng quốc tế rõ ràng, làm giảm hiệu quả hợp tác tư pháp quốc tế.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
TPO - Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9 (từ 23-27/6), Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét quyết định về công tác nhân sự, thông qua nhiều dự án luật, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
TPO - Dự thảo luật bổ sung điều kiện áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong dẫn độ, chuyển cơ quan quyết định việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong dẫn độ từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an.
TPO - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, công an cấp xã không phải là một cấp điều tra, mà đây là điều tra viên được bố trí là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã. Do vậy, phải quy định rõ, tránh trường hợp hiểu công an xã cũng là một cấp điều tra.
TPO - Dự thảo Luật Dẫn độ quy định trường hợp nước ngoài yêu cầu Việt Nam không thi hành hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan báo cáo Chủ tịch nước.
TPO - Tại phiên họp tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, cùng nhiều nội dung quan trọng, cấp bách khác.
TPO - Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TPHCM Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong quá trình xét xử giai đoạn 2 vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan có nhiều việc "rất đau lòng" về công tác thu hồi tài sản.
TPO - Ngày 23/10, chính quyền Hồng Kông đã chính thức rút lại dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, động thái này có thể không chấm dứt được các cuộc biểu tình vì nó chỉ đáp ứng được một trong số 5 đòi hỏi của những ngưởi biểu tình ủng hộ dân chủ.