TPO - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự quy định theo hướng, nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị bổ sung định hướng chương trình thanh tra "cho năm sau". Đồng thời, trong luật cần hạn chế tối đa việc suy diễn hoặc hiểu thế nào cũng đúng.
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu đánh giá công tâm, khách quan, thận trọng đối với từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn đã được nêu trong Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.
TPO - Chiều 19/11, với 92,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi) với 6 chương, 39 điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá.
TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, thực tế có người chấp hành tốt nhưng vì lý do nào đó không có tiền đền thì không được đặc xá. Điều này thể hiện sự thiếu sự công bằng, sai quan điểm của Đảng, Nhà nước.