TPO - Khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua được lựa chọn làm không gian di sản của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Tại đây, nghệ nhân, nhà thiết kế và tiểu thương sẽ cùng phối hợp xây dựng mô hình chợ gắn với phát triển thương mại - văn hóa, hướng tới hình thành tuyến trải nghiệm di sản - sáng tạo - thương mại, qua đó từng bước phát triển thành mô hình kinh tế sáng tạo phù hợp với khu vực.
TPO - Nằm ở vị trí đắc địa, sân khấu ca nhạc ngoài trời tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay hút du khách đến với những chương trình ca nhạc đa dạng của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024.
TPO - Khai mạc vào ngày 9/11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 chính thức khép lại sau 9 ngày (17/11) với hàng trăm hoạt động sôi động và hấp dẫn. Lễ hội đã đón gần 300.000 lượt khách tham gia hoạt động và trải nghiệm tại các không gian sắp đặt sáng tạo.
TPO - Năm ngoái có triển lãm tại tháp nước Hàng Đậu, chuyến tàu di sản, thì sang năm nay, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội trở lại tiếp tục tạo nên cơn sốt khi chọn điểm dừng là loạt địa điểm cực hút giới trẻ thời gian gần đây, đồng thời "mở khóa" góc triển lãm mới toanh.
TPO - Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - nơi từng là Dinh Thống sứ Bắc Kỳ rồi Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, ghi dấu cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đầu tiên tại Hà Nội năm 1945, Giải phóng Thủ đô năm 1954 được biến hóa thành một không gian sáng tạo đặc biệt. Không gian kiến trúc độc đáo này lần đầu mở cửa đón khách tham quan từ ngày 9-17/11.
Qua sự sáng tạo của sinh viên, các nhà thiết kế trẻ, những di sản như được tái sinh, mang đến những giá trị mới đã tạo nên một đêm diễn thu hút sự tham gia của đông đảo khách mời là các đơn vị trường học, các chuyên gia thời trang, nhà thiết kế, sinh viên và người yêu thời trang...
TPO - Tháp nước Hàng Đậu (Ba Đình, Hà Nội) đón hàng trăm lượt khách tham quan trong ngày đầu tiên mở cửa. Tháp nước 129 năm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.
TPO - Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội sắp tới là người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản với điểm đến là Nhà máy xe lửa Gia Lâm đã tồn tại gần 120 năm.