TPO - Việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
TPO - Theo chương trình, chiều nay (18/11) Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Để phục vụ phiên thảo luận, Thanh tra Chính phủ có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ (ngày 5/11) về một số nội dung của dự thảo luật.
TPO - Người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách phải có trình độ đào tạo đại học trở lên, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách và khả năng tổ chức công việc, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp... Không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực.
TPO - Thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có người lương chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng, nhưng làm thêm các thứ thu nhập lên đến 50-60 triệu đồng/tháng thì phải kê khai tài sản thế nào?
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khi tiếp xúc cử tri, người dân đã nói rằng tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao, "không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng", tạo được lòng tin cho người dân cũng như nhà đầu tư.
TPO - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã kê khai số tài sản trị giá 3,9 tỷ bath, bao gồm ba máy bay tư nhân, hai tàu cao tốc và một bất động sản cao cấp ở Bangkok.
TPO - Về kỷ luật và thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị "bất kỳ loại vi phạm nào cũng không nên áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật". Theo bà Yên, như vậy có lẽ sẽ công bằng hơn và mang tính răn đe cao hơn.
TPO - Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.
TPO - Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 đối với 27 cán bộ trong các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 105 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
TPO - Qua kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 30 cán bộ (thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xác định một số cán bộ còn có hạn chế, thiếu sót.
TPO - Trong năm 2024, Thanh tra tỉnh Gia Lai triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 31 người tại 11 đơn vị, trong đó đã kết luận đối với 23 người tại 9 đơn vị. Qua xác minh, Thanh tra tỉnh phát hiện, xử lý kỷ luật một trường hợp do kê khai thu nhập không trung thực.
TPO - Thực tế xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy nhiều trường hợp sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khám xét, mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc.
TPO - Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, có 282.826 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; 2.518 người được xác minh, 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
TPO - 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quản lý được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận còn thiếu sót trong việc kê khai tài sản, thu nhập.
TPO - Hà Nội đề xuất tiếp tục đào tạo chương trình quốc tế ở trường công lập; Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ đã đóng góp hơn 27 tỷ, nhiều người chuyển trường cho con; Xác minh thầy giáo ở Sóc Trăng bị tố có hành vi lệch chuẩn với nữ sinh lớp 5; …là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Ngày 22/2, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập trong lực lượng công an tỉnh năm 2024, với 7 người được chọn.
TPO - Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra khuyết điểm vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản.