Ngày 10/11/2025 - Nutifood vinh hạnh tiếp đón Ngài Danny Pearson - Bộ trưởng Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính, Chính quyền Bang Victoria (Australia) trong chuyến công tác đến Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, đại diện Nutifood và ViPlus Dairy chia sẻ về hành trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong việc đồng sáng lập thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu GippsNature.
TPO - Từ ngày 1 - 8/11, đoàn 200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và phấn khởi đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp, sáng tạo, văn hóa và nhân ái; cảm ơn ngài Tổng thống, Phu nhân và nhân dân Phần Lan đón tiếp trọng thị, thân tình.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2025: “Khai phá những xung lực mới” do Bộ Công Thương chỉ đạo, phối hợp cùng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài thực hiện sẽ tổ chức vào ngày 17/10/2025 tại TPHCM.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ (viết tắt là Tập đoàn Phù Mỹ) tham gia chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc (CAEXPO Quảng Tây & Quảng Châu, Quảng Đông).
Ngày 28/8/2025, tại thành phố Udon Thani (Thái Lan), đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 – Phiên Thái Lan với chủ đề “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan trong kỷ nguyên mới” và Phiên đối thoại chuyên đề “Go Global”.
TPO - Chiều 30/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani Ấn Độ. Ông Gautam Adani báo cáo Tổng Bí thư về hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, khẳng định mong muốn cam kết đầu tư chiến lược dài hạn với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 10 tỷ USD trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, trưa 29/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva cùng dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Brazil.
TPO - Dự kiến quy mô đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái sẽ có khổ đường 1.435mm, điện khí hóa, vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ tàu khách 160 km/h, tàu hàng khoảng 120 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ USD.
TPO - Đây là quan điểm thống nhất giữa hai Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) trong cuộc hội kiến diễn ra ngày 20/2 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.
TP - Ngày 25/11 tại Hà Nội, trong sự kiện xúc tiến thương mại “Tân Cương là vùng đất tuyệt đẹp”, đại diện phía Trung Quốc khẳng định, Tân Cương nắm giữ nhiều kỷ lục của Trung Quốc cũng như thế giới; dư địa hợp tác với Việt Nam là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch…
Chia sẻ tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Lương Cường, đại diện các tập đoàn, công ty Chile mong muốn doanh nghiệp hai nước tận dụng tốt nhất các hiệp định thương mại mà hai nước là thành viên.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud nhất trí thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột chính, với kim ngạch thương mại song phương đạt trên 10 tỷ USD vào năm 2030.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đại sứ quán và các cơ quan tăng cường kết nối, hỗ trợ đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt – Lào hợp tác, đầu tư.
"Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng" là cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức khai thông các điểm nghẽn, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN, các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Liên bang Nga trong bối cảnh mới.
TPO - Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - Bộ Công Thương, việc Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand ký thoả thuận hợp tác kinh tế, thương mại ngày 11/3 sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.
Gọi Việt Nam là mảnh đất của "rồng bay lên", mảnh đất của những cơ hội, Thủ tướng Hà Lan đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác để tận dụng được mọi cơ hội mới và cùng trở thành "rồng xanh".
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau thâm nhập vào thị trường mỗi nước; phối hợp trao đổi sớm giải quyết vướng mắc trong việc xuất khẩu thủy sản nuôi trồng của Việt Nam sang Ả-rập Xê-út.
Nhu cầu phát triển khu vực Viễn Đông của Nga là rất lớn, tập trung vào các cơ sở hạ tầng chiến lược như hệ thống cảng biển, giao thông, nhà ở, hệ thống vận tải…, đây là cơ hội cho ASEAN và Việt Nam.