TPO - Triển lãm lấy chủ đề Carpe Diem quy tụ tác phẩm của 8 họa sĩ đương đại đang sống và sáng tác tại Việt Nam. Trong số đó có cả họa sĩ người nước ngoài. PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật TPHCM - nhận xét không gian triển lãm đẹp, cách tổ chức độc đáo, nhiều tiềm năng phát triển để góp phần làm đẹp cho đời sống thẩm mỹ của TPHCM.
TPO - Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời để lại nhiều tiếc thương cho người thân, bạn bè và giới hội họa, văn chương. Mọi người yêu quý ông vì sự từ tâm, độ lượng và tấm thịnh tình dành cho bạn bè văn nghệ.
TPO - Đồng nghiệp cho rằng họa sĩ Lê Thiết Cương sinh ra, lớn lên ở vùng lõi của Hà Nội nên hội tụ đủ sự tinh tế, hào hoa. Ông thẳng tính, thậm chí nóng tính nhưng rất trọng nghĩa, khẳng khái, hào hiệp, rộng lòng với bạn bè, anh em.
TPO - Họa sĩ Lê Thiết Cương rời cõi tạm lúc 18h55 ngày 17/7, hưởng thọ 64 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, lễ tang ông được tổ chức vào ngày 21/7 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Chiều 16/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi chấm thi công khai (Public Judging Event) của cuộc thi Triển lãm tại Bảo tàng Louvre Pháp năm 2025 - 2026 (The 3rd IAP French Louvre Museum Exhibition Contest 2025-2026). Đây là cuộc thi do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng MiaArt Việt Nam tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.
TPO - Sau 10 năm đi làm nhưng không tìm thấy đam mê, Mai Hoa quyết định từ bỏ công việc ổn định để thi vào Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Vừa học vừa vượt qua biến cố gia đình, chị bất ngờ trở thành thủ khoa đầu ra, mở ra một hành trình mới hướng đến nghiên cứu nghệ thuật chuyên sâu.
TPO - Dịp Tết Bính Ngọ này, người yêu nghệ thuật xứ Huế và du khách gần xa có dịp đắm mình trong không gian hội họa đa sắc màu, độc đáo mừng xuân mới khi triển lãm “Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026” được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP. Huế).
TPO - Dù bị lưu đày và không có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi đã để lại một di sản nghệ thuật quý giá.
Từ ngày 23/05/2026 đến hết ngày 30/06/2026, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) giới thiệu triển lãm “AS ABOVE, SO BELOW | NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI”. Triển lãm quy tụ 6 nghệ sĩ trẻ với gần 50 tác phẩm hội họa, đa dạng về chất liệu, hình thức và cách tiếp cận, phản ánh những góc nhìn của thế hệ trẻ trước một thế giới hậu kỹ thuật số.
TP - Giữa trùng khơi, Trường Sa không chỉ là cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà đã hóa thành một mạch nguồn cảm xúc bất tận trong tâm khảm những người nghệ sĩ. Đi cùng Đoàn công tác số 14 năm 2026, các văn nghệ sĩ đã mang theo bút, mực, giấy thơ để ghi lại những thanh âm nơi đầu sóng, lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng thứ ngôn ngữ kỳ diệu của nghệ thuật.
TPO - Sau hơn hai thập kỷ sử dụng, căn nhà liền kề tại Ciputra (Hà Nội) được cải tạo gần như toàn bộ để trở thành không gian sống mới, nơi kiến trúc được tiết chế nhằm dành nhiều khoảng hơn cho hội họa, đồ thủ công và những chất liệu gợi nhắc văn hóa Việt.
TPO - Tăng Thanh Hà, Hà Kiều Anh cùng nhiều nghệ sĩ dự triển lãm cá nhân đầu tiên của Đỗ Mạnh Cường tại TPHCM. Sau gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế cho biết anh nghiêm túc theo đuổi hội họa, không xem đây là cuộc dạo chơi.
TP - Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, Nguyễn Lộc lại bắt đầu một hành trình mới với hội họa. Sau những năm tháng tự học accordion, piano, ông tiếp tục cầm cọ, chọn đại dương làm thế giới khám phá và đặt mình ở một vị trí khác thường: dưới đáy biển nhìn lên.