TPO - Trong tháng 12, Công an Thành phố Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông, gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm có giải pháp phối hợp giáo dục, chấn chỉnh hành vi vi phạm.
TPO - Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, tình trạng học sinh vi phạm giao thông thời gian qua rất nhức nhối. Nguyên nhân là do phụ huynh giao xe cho con khi chưa đến tuổi và buông lỏng giám sát.
TPO - Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh. Ngành chức năng địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi này.
TPO - Lực lượng Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông sau khi địa phương này xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông khiến 47 người tử vong, trong đó có 7 học sinh.
Trong quá trình xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, lực lượng chức năng phát hiện không ít trường hợp điều khiển xe đến 125 phân khối, nhiều em thấy CSGT còn quay đầu bỏ chạy.
TPO - Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung kiểm tra, xử lý học sinh điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều…
TPO - Theo lãnh đạo trường THPT Võ Thị Sáu (nơi nam sinh bị CSCĐ “lên gối” đang theo học, quận Bình Thạnh, TPHCM), trường đang chờ văn bản từ Sở GĐ&ĐT TPHCM để có hướng xử lý học sinh của mình trong việc vi phạm luật giao thông đường bộ.