TPO - Sau một tháng áp dụng khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, nhiều hộ kinh doanh đã dần thích nghi, dù vẫn lúng túng với kê khai hàng tồn và minh bạch nguồn gốc. Ngành thuế cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hơn, hỗ trợ những hộ có mức doanh thu thấp thực hiện nghĩa vụ thuế dễ dàng.
TPO - Về vấn đề xử lý hàng tồn kho - điểm mấu chốt quan trọng khiến hộ kinh doanh lo ngại, chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho rằng cơ quan quản lý cần có hướng dẫn phân loại hàng hóa để xử lý phù hợp.
TPO - Một đại lý thuế cho biết, ngay cả người làm nghề cũng “chóng mặt” với các quy định mới: “Ngày 31/5 ban hành thông tư, ngày 1/6 đã có hiệu lực thì hộ kinh doanh hết lựa chọn. Lĩnh vực thuế không dễ hiểu, văn bản hướng dẫn đọc mãi mới hiểu. Tâm lý chung của hộ kinh doanh là lo ngại những điều họ không hiểu, đặc biệt với người buôn bán nhỏ lẻ”.
TPO - Tại nhiều khu vực kinh doanh sầm uất ở Hà Nội, từ chợ truyền thống đến các tuyến phố trung tâm ghi nhận tình trạng các cửa hàng đóng cửa bất thường. Không có thông báo nghỉ bán, không trả mặt bằng, các cửa hàng này đồng loạt “cửa đóng then cài”. Một khung cảnh vắng lặng hiếm thấy ở phố kinh doanh.
TPO - “Tối qua chúng tôi gặp tình huống rất hoảng, khách đã thanh toán xong, nhưng phần mềm báo hủy, doanh số xác định rồi nhưng không kết nối được để lập hóa đơn”, hộ kinh doanh kể và đề nghị cơ quan thuế cho giải pháp hỗ trợ.
TPO - Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, với những trường hợp cố tình "né" thuế bằng cách không nhận chuyển khoản, sử dụng tài khoản không chính chủ, không ghi nội dung chuyển tiền… cơ quan thuế vẫn có thể đối chiếu dữ liệu từ ngân hàng, đơn vị vận chuyển và có biện pháp giám sát.
TPO - Doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng có thể tiếp tục dùng hóa đơn điện tử đã đăng ký, hoặc chuyển sang dùng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.
TPO - Từ ngày mai (1/6), các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nhiều hộ kinh doanh đã chuẩn bị triển khai, nhưng còn không ít lo lắng trước giờ áp dụng.
TPO - Chi cục Thuế khu vực I yêu cầu rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, trong đó có ngành vàng, bạc.
TPO - Việc tiến tới xoá bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh được kỳ vọng vá lỗ hổng thất thoát trước kia, không còn mảnh đất để "lách luật". Tuy nhiên, để triển khai, cần lộ trình, hỗ trợ cho các hộ, đặc biệt nhóm quy mô nhỏ, siêu nhỏ, vốn không quen với sổ sách hóa đơn, chứng từ.
Từ ngày 1/6, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho biết, hệ thống công nghệ thông tin của tổng công ty đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khắc phục xong, dự kiến cuối tuần này mới có thể vận hành trở lại.
TPO - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có văn bản báo cáo khẩn số 2284 gửi Bộ Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan thông báo về việc hệ thống công nghệ thông tin của công ty bị tấn công mã hoá dữ liệu khiến hệ thống bị ngưng trệ, không phát hành được hóa đơn điện tử.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036 gửi Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
TPO - Ngày 18/3, Bộ Công Thương có loạt văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.
TPO - Lúc 14h hôm nay, 26/12, Báo Tiền Phong tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Triển khai Hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu – Thực trạng và giải pháp” với những chia sẻ của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp phát hành hoá đơn và các chuyên gia liên quan đến thực hiện và cũng như gỡ vướng các quy định liên quan triển khai hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu.
TPO - Để chống gian lận hoá đơn điện tử, ngành thuế cho biết, đang áp dụng công nghệ dữ liệu lớn, sàng lọc, so sánh, đối chiếu thông tin người nộp thuế kê khai và số hoá đơn điện tử phát hành.
TPO - Ông Mai Xuân Thành - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - yêu cầu các cục thuế rà soát các thông tin có nội dung rao bán hóa đơn điện tử không hợp pháp trên nền tảng không gian mạng như facebook, website, zalo... Thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn điện tử và xử lý theo quy định.
TPO - Các vấn đề xoay quanh thực hiện hoá đơn điện tử được doanh nghiệp gửi tới đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã “làm nóng” hội nghị đối thoại chính sách, thủ tục hành chính - thuế hải quan năm 2022. Trong đó, xoay quanh thông tin như chỉnh sửa hoá đơn sai sót, rà soát hoá đơn tiềm ẩn rủi ro.