TPO - Tết Nguyên đán là dịp để mọi người quây quần bên nhau cùng dùng những món ăn mang đậm hương vị xuân. Tuy nhiên, với những người bị bệnh tiểu đường, Tết là thời điểm đối mặt với nhiều rủi ro, biến chứng nếu buông lỏng quản lý các chỉ số đường huyết.
Sống chung với đái tháo đường không dễ dàng. Với nhiều người bệnh, quản lý đường huyết như một “công việc toàn thời gian” vì phải liên tục theo dõi phản ứng của cơ thể, đi cùng băn khoăn lo ngại về các biến chứng có thể xảy ra. Công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) có khả năng giúp người sống chung với đái tháo đường (ĐTĐ) quản lý đường huyết hiệu quả và thuận lợi hơn.
TPO - Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết và sức khỏe tổng thể của người bệnh tiểu đường. Do phải cân nhắc nhiều yếu tố, thực đơn của những người này thường khá nghèo nàn và thường gây một cảm giác ức chế vì việc phải kiêng khem quá mức.
TPO - Khi những cây trà hoa vàng hoang dại trên núi Tam Đảo có nguy cơ tuyệt chủng, chàng thanh niên Nguyễn Đức Độ (30 tuổi, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) vượt qua nhiều khó khăn, nghiên cứu nhân giống thành công và khởi nghiệp với thương hiệu trà hoa vàng Tam Đảo nức tiếng.
TPO - Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng sụt cân nhanh, cơ thể mệt mỏi, thường xuyên khát nước. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tăng đường huyết mức độ nặng, nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng. Nguyên nhân người bệnh không thể kiểm soát được đường huyết là do tâm lý sợ kim tiêm.
TPO - Nhập viện trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do người bệnh bị hạ đường huyết. Để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động theo dõi đường huyết và có chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp.
TPO - Sụt 10kg trong 3 ngày, bé gái phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định do bệnh nhi nghiện nước ngọt, mỗi ngày uống khoảng 1,5 lít.
TPO - Nhiều người nghĩ chỉ cần bỏ ăn cơm là có thể duy trì đường huyết ổn định, xong thực tế ngoài cơm còn có rất nhiều món ăn có thể làm tăng đường huyết.
Đại dịch Covid -19 trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người có bệnh lý nền, đặc biệt là người bệnh tiểu đường. Lắng nghe lời khuyên của chuyên gia nội tiết để giúp người bệnh kiểm soát tốt đường huyết, ngăn ngừa biến chứng, hạn chế nguy hiểm của dịch bệnh một cách hiệu quả.
Theo một nghiên cứu lớn, được tiến hành tại nhiều cơ sở y tế ở Việt Nam, cứ ba người Việt Nam mắc đái tháo đường thì chỉ có một người kiểm soát tốt đường huyết với HbA1c <7% .
TPO - Uống một hoặc hai cốc trà thảo dược mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Lưu ý, luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu uống bất kỳ loại trà thảo dược nào. Dưới đây là danh sách 8 loại trà thảo dược kỳ diệu có thể giúp quản lý lượng đường trong máu một cách tự nhiên:
Chuyện gì vậy? Một nghiên cứu năm 2017 từ Bệnh viện Đại học Y ở Sofia, Bulgaria nhận thấy rằng số đo vòng cổ dự đoán nguy cơ bệnh tiểu đường của một người hiệu quả hơn là số đo vòng bụng - đặc biệt là ở những người thừa cân hoặc béo phì.
Test chích máu ngón tay để theo dõi đường huyết có thể sớm trở thành quá khứ, nhờ các nhà khoa học đã phát triển một loại miếng dán trên da đo chỉ số đường huyết 10-15 phút một lần.
TPO - Mức đường huyết của người khỏe mạnh nên thấp hơn 100 mg/dL, khi họ không ăn bất kỳ thức ăn nào trong khoảng 8 giờ và dưới 140 mg/dL khoảng 2 giờ sau khi ăn.