TPO - Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi theo quy định.
Theo nhiều doanh nghiệp, chính sự thiếu vắng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng và cơ chế giám sát hiệu quả khiến thị trường nội địa đang trở thành “miền đất dễ dãi” với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Dù rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn như xuất khẩu tiêu thụ ngay tại nội địa, nhưng rốt cuộc lại từ bỏ vì… quá nhiều rào cản.
TPO - Cộng đồng doanh nghiệp đang "nín thở" chờ thông tin đàm phán của Chính phủ về chính sách thuế đối ứng với Mỹ. Các doanh nghiệp cho biết đang tranh thủ thời gian vàng để xuất khẩu các đơn hàng, tái cơ cấu chuỗi giá trị và xây dựng các kế hoạch dự phòng nhằm giảm thiểu rủi ro.
TP - Trước căng thẳng thương mại từ việc Mỹ tăng áp thuế với hàng hóa nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước đã chủ động phương án ứng phó, nhằm hạn chế rủi ro cũng như tận dụng cơ hội để xuất khẩu.
TPO - Nguyễn Phạm Tâm Trường (sinh năm 2003) là sinh viên năm 4 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương (TP. Hồ Chí Minh). Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Tâm Trường đạt thành tích học tập xuất sắc (GPA 3.65/4.0), giải Á quân Cuộc thi Business Case E!Contest 11.0 và các giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp trường. Bên cạnh đó, anh còn nổi bật trong hoạt động Đoàn - Hội với nhiều bằng khen danh giá và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
TPO - Theo các doanh nghiệp, các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đang tăng nhập khẩu hàng hóa ở mức hai con số, trong đó có 8 thị trường có kim ngạch tăng trên tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu từ các thị trường để phục vụ dịp lễ, Tết tiếp tục ở mức cao, giúp kim ngạch thương mại của nước ta có khả năng lập kỷ lục 800 tỷ USD.
TPO - Đà Nẵng có cả 3 tuyến vận tải logistics chính là đường biển, đường hàng không và đường bộ. Tuy nhiên, ngành logistics ở địa phương này chưa đủ mạnh để tạo động lực cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng như định hướng trở thành trung tâm logistics vùng.
TP - Sản phẩm gỗ xuất khẩu trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn bởi hàng hóa giả mạo xuất xứ “Made in Viet Nam” xuất hiện nhiều trên thị trường thế giới, vi phạm các quy định của quốc tế và ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính.
TP - Hoạt động xuất khẩu đang có nhiều tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp (DN) bắt đầu đón hàng loạt đơn hàng mới. Đặc biệt, sau thời gian ảm đạm, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, gỗ và lâm sản…đã dần khởi sắc khi tăng trưởng với mức hai con số.
TPO - Theo các chuyên gia, nhìn vào con số thống kê về tình hình thương mại trong nửa đầu năm, có thể thấy doanh nghiệp Việt đang rất "yếu ớt" và bị tụt lại phía sau trước tình hình khó khăn hiện nay.
TP - Muôn trùng khó khăn bủa vây doanh nghiệp (DN) xuất khẩu từ việc thiếu vốn, thiếu đơn hàng đến các rào cản kỹ thuật… Điều họ mong muốn lúc này là sự chung tay hỗ trợ từ các Bộ ngành cùng những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.
TP - Chật vật xoay xở, ứng phó với tình trạng giá cước vận chuyển bằng tàu biển đang có xu hướng tăng cao chưa xong, các doanh nghiệp (DN) tiếp tục chịu áp lực không nhỏ khi TPHCM chính thức triển khai thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển từ ngày 1/4 tới.
TP - Sau gần 2 năm chống chọi với khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, “sức đề kháng” của doanh nghiệp (DN) đã yếu nay càng trở nên thoi thóp khi dịch tiếp tục bùng phát. Nhiều DN mong tiếp cận thêm vốn vay ưu đãi để duy trì hoạt động, chờ đợi thị trường phục hồi trở lại. Trong khi đó, ngân hàng “kêu” khó giải ngân nguồn vốn sẵn có, vì liên quan đến tài sản đảm bảo, tránh nguy cơ nợ xấu.
TPO - Chiều 12/6, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã yêu cầu bộ gửi danh sách chi tiết những lao động Việt Nam đang làm việc tại quốc gia này để có thể liên lạc hỗ trợ khi cần thiết.
TP - Ngày 16/11, đại diện Tổng cục kiểm dịch Trung Quốc làm việc với Bộ NN&PTNT và bắt đầu kiểm tra 31 doanh nghiệp (DN) của Việt Nam xuất khẩu gạo sang nước này.
TPO - Hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết 31/12/2017 thay vì sẽ chấm dứt từ 1/1/2017 như quy định hiện hành. Đối với các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ khác vẫn được giữ nguyên.
TP - Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam “tham bát bỏ mâm”, lóa mắt bởi lợi ích trước mắt như ham giá cao, quá tin tưởng vào đơn vị môi giới, bỏ qua tiểu tiết trong hợp đồng...