TPO - Điện mặt trời mái nhà được xem là “hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp trong việc tiết giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu hiện nay. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể triển khai do vướng giữa “ma trận” thủ tục và các quy định nhiêu khê.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất xử phạt từ 500.000 - 3 triệu đồng đối với trường hợp lắp đặt nguồn điện tự sản - tự tiêu dưới 100kW đấu nối với hệ thống điện quốc gia nhưng không báo cáo theo quy định. Trường hợp dự án có công suất từ 100kW trở lên có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất trong trường hợp điện mái nhà của người dân có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (kể cả chỉ tự tiêu, không bán điện dư) sẽ phải gửi thông báo qua UBND cấp xã, thay vì thông báo tới điện lực như trước.
Bám sát chủ trương của Chính phủ về phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường, với định hướng phát triển tín dụng xanh trong dài hạn, BIDV đã cung cấp ra thị trường sản phẩm “Tài trợ dự án điện mặt trời mái nhà” - một giải pháp tài chính vượt trội để đồng hành với doanh nghiệp trong hành trình xanh hóa sản xuất, tăng cường hiệu quả kinh doanh.
Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đang bùng nổ, góp phần giảm tải cho hệ thống điện và bảo vệ môi trường. Nhưng nếu phát triển tự phát, không đăng ký, nguồn năng lượng xanh này có thể trở thành thách thức lớn cho an ninh năng lượng và an toàn lưới điện. Các chuyên gia chia sẻ tại toạ đàm do Báo Công thương tổ chức ngày 18/9, với chủ đề: “Vì sao phải đăng ký khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà?”
TPO - Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng; Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt; Nhân viên sở thú Thái Lan bị đàn sư tử cắn xé trước mặt du khách… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 11/9/2025.
TPO - Các chuyên gia đánh giá, việc hỗ trợ cả lãi suất và tiền mặt trực tiếp cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà là chính sách hiệu quả, sẽ kích thích mạnh nhu cầu lắp đặt. Tuy nhiên, thủ tục vay cần nhanh gọn và cần cơ chế đột phát hơn nữa để khuyến khích người dân lắp hệ thống lưu trữ điện, tránh hệ thống điện gặp rủi ro quá tải cục bộ.
Theo Bộ Công Thương và các doanh nghiệp, điện mặt trời mái nhà là xu hướng và sẽ phát triển rất nhanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới do hàng hoá của các doanh nghiệp xuất khẩu khi dùng điện mặt trời mái nhà sẽ được công nhận chứng chỉ xanh khi vào các thị trường có yêu cầu cao trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trong bối cảnh điều kiện của hệ thống truyền tải và phân phối, cân bằng cơ cấu nguồn hiện tại, biện pháp chống phát ngược và giải pháp mua với giá 0 đồng trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia là phù hợp, đảm bảo được việc ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách.
TPO - Đây là một trong những điểm mới được Bộ Công Thương đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đang được đưa ra lấy ý kiến.
TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, các cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại dự thảo do Bộ Công Thương xây dựng còn chung chung, chưa thực sự tạo ra cơ chế mang tính hấp dẫn, thu hút việc đầu tư.
“Hướng tới net zero” là định hướng toàn diện cho cả quy trình sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch của TH true MILK. Đây cũng chính là cách Tập đoàn TH đồng hành, ủng hộ thông điệp của Chính phủ Việt Nam “Cam kết đi đôi với hành động” trong quá trình thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu nói riêng và các mục tiêu phát triển bền vững nói chung.
TPO - TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Hàng trăm dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Khánh Hoà được chia nhỏ, đấu nối sai quy định vào lưới điện hạ áp. Trong khi đó, nhiều dự án ĐMTMN tại Ninh Thuận vượt quá công suất và gây quá tải cho hệ thống lưới điện tại địa phương.
TPO - Liên quan đến việc phát triển nóng các dự án điện mặt trời tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian qua, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho hay, sẽ kiểm tra thực tế tại 10 tỉnh về việc phát triển điện mặt trời.
TPO - Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở các địa phương và trên cả nước.
TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các trường học công lập trên địa bàn tỉnh chấm dứt việc cho thuê mặt mái trường để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).
Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở phía Nam chiếm trên 60% tổng suất ĐMTMN của Tập đoàn (1.142 MWp). Nhiều công ty thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vượt 100% kế hoạch cả năm 2020 về phát triển điện mặt trời mái nhà.
Dù không có lượng bức xạ cao như các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh… nhưng nhờ được tuyên truyền rộng rãi, đến cuối năm nay Đăk Nông sẽ được cung ứng khoảng 70 triệu kWh từ điện mặt trời áp mái, chiếm 13% lượng điện tiêu thụ của tỉnh.