Thế hệ các nhà sáng tạo nội dung thể thao chuyên nghiệp sẽ được FPT Play và Nền tảng TikTok phối hợp phát triển, mở ra hướng quảng bá và tiếp cận hoàn toàn mới các nội dung thể thao chất lượng cao đến đông đảo khán giả Việt Nam.
TPO - Từ những ngã rẽ tuổi trẻ, Trần Hiếu Trung từng bước định hình lối đi riêng, lan tỏa năng lượng tích cực bằng câu chuyện thật về hành trình nỗ lực và kiên trì biến giấc mơ thành hiện thực.
TPO - Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Bùi Quỳnh Anh hiện là cái tên được nhiều người biết đến trong lĩnh vực Marketing và sáng tạo nội dung. Cô là Quản lý Marketing tại một công ty công nghệ và đồng thời là một content creator nổi tiếng trên TikTok với tài khoản @quynhsanhdieu sở hữu 1,4 triệu người theo dõi – là minh chứng rõ nét cho tinh thần khám phá, không ngừng học hỏi và vươn lên.
TPO - Hàng trăm bạn trẻ trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã góp mặt tại sự kiện “Bách Hoa Bộ Hành” ở Hà Nội. Đây không chỉ là một cuộc diễu hành đơn thuần mà còn là dịp tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng tự hào và trách nhiệm bảo tồn bản sắc dân tộc tới giới trẻ. “Bách Hoa Bộ Hành” năm nay thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng cùng sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế, tạo nên một bầu không khí giao lưu văn hóa sôi động và ý nghĩa.
TPO - Tạo nên những thước phim mang đậm màu sắc điện ảnh, cặp đôi Nai và Nạc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng vì độ chỉn chu, đầu tư trong mỗi sản phẩm. Bên cạnh đó, người xem còn được tìm hiểu thêm về văn hóa của miền Tây Nam Bộ.
TPO - Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm hai tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù theo học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, nhưng từ lâu Dũng đã có niềm đam mê mãnh liệt với truyền thông và sự kiện. Ngay từ những năm cấp 3, Dũng đã là Founder - Chủ nhiệm Ban truyền thông đầu tiên của trường, đồng thời sáng lập và quản lý các fanpage truyền thông, trang Confessions cho học sinh trung học, nơi có thể chia sẻ và kết nối với nhiều bạn trẻ đồng trang lứa.
TPO - Hoàng Văn Lực, sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chinh phục loạt học bổng giá trị như học bổng NITORI Nhật Bản 2022, học bổng Global UGRAD Hoa Kỳ 2022, học bổng TEEP Đài Loan 2024,…với mong muốn mang hình ảnh người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời bày tỏ tình yêu thương và sự tự hào dân tộc.
TPO - Freelancer (làm việc tự do) là xu hướng nghề nghiệp ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm trong những năm gần đây nhờ sự linh hoạt và thu nhập tiềm năng mà nó mang lại.
TPO - Sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô ở Hà Nội, Đặng Minh Hiếu (sinh năm 2003) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị thương hiệu Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong học tập và làm việc, Minh Hiếu cho rằng: “Thành công đích thực bắt đầu từ việc khám phá và hiểu rõ bản thân mình.”
TPO - Phương Anh cho biết cô tiếp tục học lên Tiến sĩ sau khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ. Sắp tới, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 hướng đến hình ảnh MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung số về phong cách, lối sống truyền cảm hứng.
TPO - Nguyễn Dạ Thu Hương (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Không chỉ là một gương mặt sinh viên có thành tích học tập tốt, Thu Hương còn là cán bộ Đoàn – Hội giàu nhiệt huyết và năng động. Vừa qua, cô nàng gốc Hà Nội đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng.
TPO - Sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước, tuy nhiên ít ai biết rằng, An Miu lại xuất thân trong một gia đình khó khăn tại Huế. Ngay từ khi còn đi học, An Miu đã phải tự lập từ rất sớm, vừa học vừa làm. Trải qua nhiều ngành nghề, với ý chí nghị lực, cầu tiến và luôn cố gắng hướng đến tương lai, An Miu đã có được những thành quả xứng đáng.
TPO - Nguyễn Mai Liên (sinh năm 2000) đang được biết đến là một người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (content creator) và là KOC, người mẫu ảnh. Với mong muốn sáng tạo, mang đến những nội dung có giá trị với cộng đồng, có ích cho xã hội, Mai Liên luôn tâm huyết và không ngừng nỗ lực, cố gắng mỗi ngày.
TPO - Từng mất đến 5 năm để vượt qua căn bệnh trầm cảm và trở thành một content creator. Đối với Trung Hiếu, dịch bệnh COVID-19 chính là cơ hội để cậu bạn nhìn nhận và thay đổi con người mình. Với ước mơ trở thành một nghệ sĩ giải trí và một sứ giả truyền cảm hứng, Trung Hiếu mong muốn có thể chia sẻ, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ đã và đang phải đối mặt với căn bệnh tâm lý này, những người đang gặp khó khăn, thử thách trong hành trình theo đuổi đam mê.
TPO - Mặc dù không may mắn sinh ra có được đôi chân lành lặn giống như các bạn, bằng nghị lực và sự cố gắng của bản thân, Quốc Bảo đã vươn lên chinh phục niềm đam mê thời trang của chính mình. Hiện tại, chàng trai người dân tộc Thái Đen cũng đang là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
TPO - Châu Giang (27 tuổi) đã trở thành một nhà sáng tạo nội dung được 5 năm và mọi người biết đến Giang qua những nội dung về cuộc sống của cô nàng độc thân và truyền cảm hứng bằng lối sống hiện đại. Hiện tại cô nàng 9X đang sở hữu 229 nghìn người đăng ký trên kênh YouTube và hơn 183 nghìn người theo dõi kênh TikTok cá nhân.
TPO - Cùng với "đả nữ" Ngô Thanh Vân, nhiều chi tiết, hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Việt như nước mắm, tiếng Việt và phong cảnh Việt... xuất hiện trong phim bom tấn của Hollywood: "The Creator" (tựa Việt: Kẻ Kiến Tạo).
TPO - Sau "đả nữ" Ngô Thanh Vân, Vịnh Hạ Long là đại diện tiếp theo đến từ Việt Nam sẽ xuất hiện trong "The Creator" (Kẻ kiến tạo) - tác phẩm bom tấn giả tưởng giàu tham vọng bậc nhất của Hollywood trong năm nay.
TPO - Nhi Tăng (biệt danh Nhi Tắng Tằng Tăng) là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô gái Trung Hoa hay Crush quốc dân là những cái tên mà người hâm mộ đặt cho Nhi Tăng bởi sự đáng yêu, nét xinh xắn cùng gốc người Hoa của cô nàng. Cô đã tạo được một cộng đồng nho nhỏ với hơn 465 nghìn người theo dõi trên Tiktok và 44 nghìn người theo dõi trên Instagram.
TPO - Việc đi làm thêm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đã trở thành một xu thế trong cộng đồng sinh viên. Nhiều bạn sinh viên năm thứ 3 đã có kiến thức nền tảng nhất định về chuyên ngành, mong muốn kiếm tìm những công việc ngoài giờ học để được vận dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế. Nhưng lựa chọn công việc làm thêm như thế nào sao cho hợp lý?