Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Mai Liên (sinh năm 2000) đang được biết đến là một người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (content creator) và là KOC, người mẫu ảnh. Với mong muốn sáng tạo, mang đến những nội dung có giá trị với cộng đồng, có ích cho xã hội, Mai Liên luôn tâm huyết và không ngừng nỗ lực, cố gắng mỗi ngày.
Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 1
Nguyễn Mai Liên (sinh năm 2000) đang được biết đến là một content creator, KOC và là người mẫu ảnh tự do.

Trước khi trở thành KOC, Mai Liên là cô giáo dạy piano và là diễn viên múa. Cô bạn từng học tại khoa Sư phạm âm nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và có chứng chỉ Múa tại Học viện Múa Việt Nam. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, vậy nên Mai Liên không thể tiếp tục theo sự nghiệp múa, và cơ duyên đến với công việc hiện tại của Liên cũng bắt nguồn từ đây.

Mai Liên chia sẻ: “Mình được mọi người biết đến từ một clip nhảy được lên xu hướng Tiktok. Dần, mình cảm thấy vô cùng thích thú với công việc này và đã quyết định đầu tư chất xám cho kênh Tiktok của bản thân, đồng thời xây dựng nội dung review mỹ phẩm, làm đẹp với mong muốn giúp mọi người trở nên đẹp hơn. Vốn là một người yêu nghệ thuật, cũng bởi được sáng tạo nội dung, mình cảm nhận được sự tự do, thoải mái sáng tạo những gì bản thân muốn, và mình vô cùng yêu thích công việc này”.

Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 2
Trước khi trở thành KOC, Mai Liên từng là cô giáo dạy piano và là diễn viên múa.

Đến với công việc hiện tại đối với Mai Liên là một hành trình. Trước đó 2 năm, cô bạn bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân trên Facebook, tìm hiểu về mạng xã hội nhiều hơn, cập nhật xu hướng 4.0. Đến đầu năm 2023, Mai Liên bắt đầu xây kênh Tiktok cho riêng mình, và chính thức nghỉ công việc lúc đó để chuyên tâm vào làm một KOC. Đến hiện tại, Mai Liên đã có được những thành quả trên con đường mà bản thân đã chọn. Tuy nhiên, cô bạn không cho rằng đó là sự may mắn, mà đó là sự nỗ lực và là cả một quá trình tìm hiểu, cố gắng.

Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 3
Đến với công việc hiện tại đối với Mai Liên là một hành trình.

Là một người làm sáng tạo nội dung, vậy nên Mai Liên luôn làm việc, sáng tạo dù ở bất kể nơi đâu, không quản ngày đêm. Cô bạn cũng phủ nhận việc nhiều ý kiến cho rằng, đây là công việc “nhàn hạ” như nhiều người thường nghĩ. Do tính chất công việc khác nhau, vậy nên công việc của người làm nội dung cũng sẽ có những đặc thù nhất định, cùng với đó là những áp lực, những khó khăn riêng.

Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 4
Là một người làm sáng tạo nội dung, vậy nên Mai Liên luôn làm việc, sáng tạo dù ở bất kể nơi đâu, không quản ngày đêm.

Content creator đang dần trở thành một nghề nghiệp được đông đảo giới trẻ quan tâm. Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về số lượng content creator trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Tiktok. Giờ đây, chỉ cần sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội, dường như ai cũng có thể trở thành một content creator. Tuy nhiên với Mai Liên, một người làm sáng tạo nội dung cần phải mang đến những nội dung có giá trị với cộng đồng, có ích cho xã hội. Với phương diện KOC, Mai Liên luôn đặt yếu tố và giá trị là sự hữu ích và tính chân thực lên hàng đầu.

Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 5

Mai Liên không cho rằng những thành quả là sự may mắn, mà đó là sự nỗ lực và là cả một quá trình tìm hiểu, cố gắng.

Đối với Mai Liên, mỗi một trải nghiệm, câu chuyện của mỗi người trải qua là khác nhau. Việc đón nhận những trải nghiệm đó cũng khác nhau, phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng, chúng ta đang được sống đã là một niềm hạnh phúc của chính chúng ta. Vậy nên hãy trân quý, cố gắng sống một cuộc đời của riêng mình thật đẹp, sống không hối tiếc. Hãy tự an ủi chính bản thân, nếu như bạn gặp điều gì khó khăn, áp lực tạo nên kim cương, hãy cố gắng!

Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 6
Cô giáo dạy piano bén duyên trở thành KOC, lấy câu nói ‘có tâm ắt có tầm’ làm kim chỉ nam cuộc sống ảnh 7

Với mong muốn sáng tạo, mang đến những nội dung có giá trị với cộng đồng, có ích cho xã hội, Mai Liên luôn tâm huyết và không ngừng nỗ lực, cố gắng mỗi ngày.

Với mong muốn trở thành một KOC chuyên nghiệp và sáng tạo hơn trong tương lai, bứt phá hơn trong năm 2024. Mai Liên luôn tin vào câu nói “Có tâm ắt có tầm” và lấy đó làm kim chỉ nam trong cuộc sống, để cố gắng hơn mỗi ngày.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.