Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng mất đến 5 năm để vượt qua căn bệnh trầm cảm và trở thành một content creator. Đối với Trung Hiếu, dịch bệnh COVID-19 chính là cơ hội để cậu bạn nhìn nhận và thay đổi con người mình. Với ước mơ trở thành một nghệ sĩ giải trí và một sứ giả truyền cảm hứng, Trung Hiếu mong muốn có thể chia sẻ, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ đã và đang phải đối mặt với căn bệnh tâm lý này, những người đang gặp khó khăn, thử thách trong hành trình theo đuổi đam mê.

Mình là Bùi Trung Hiếu hay còn được mọi người biết đến là Robbie - một biệt danh đã theo mình từ lúc bắt đầu bước chân vào làm nghệ thuật. Mình sinh năm 2000 và là một chàng trai đến từ Hà Nội. Hiện tại, mình đã tốt nghiệp ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 1
Bùi Trung Hiếu (sinh năm 2000) tốt nghiệp ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Từ ngày còn đi học, mình có thế mạnh về môn Ngữ Văn và từng được 24 điểm thi khối C00 năm 2018. Chính vì vậy, mình rất thích viết lách và sáng tạo. Đây cũng là khởi nguồn đã đưa mình đến với công việc hiện tại, làm một content creator, may mắn sở hữu hơn 100K lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, thời trang và hội họa cũng là niềm đam mê và sở thích của mình. Với chiều cao 1m83, mình từng có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu trong các campaign lớn, nhỏ.

Có thể nói công việc hiện tại đã hoàn toàn thay đổi và mang lại rất nhiều điều tích cực cho con người mình. Từng mất đến 5 năm để vượt qua căn bệnh trầm cảm, mà chính mình cũng khó ý thức khi mắc phải chúng. Tuổi 20 là quãng thời gian đẹp nhất của một con người, thế nhưng căn bệnh tâm lý này đã khiến cho “mùa xuân” ấy của mình trở nên mệt mỏi và u buồn.

Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 2

Hiện tại, Trung Hiếu đang được biết đến là một content creator trên mạng xã hội.

Những sự kỳ thị từ thuở nhỏ, những lời chỉ trích về xuất thân của một đứa trẻ vẫn chưa biết sự đời, hay những định kiến, những lời gièm pha và sự o ép từ mọi người xung quanh, đã khiến cho một đứa trẻ như mình bị tổn thương về tâm lý một cách nặng nề. Rồi chẳng biết từ khi nào, mình đã “rơi” vào căn bệnh trầm cảm.

Mình bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, luôn trong trạng thái bị tổn thương khi có ai đó không quan tâm, hay nói những lời vô tình chạm vào những “vết thương” của mình. Mình luôn sống trong cảm giác sợ hãi với những người xung quanh và không muốn giao tiếp với xã hội, cùng với những áp lực và sự kỳ vọng từ gia đình. Mình gần như tách biệt cả với gia đình! Mỗi lần đi học về, mình chỉ đóng cửa ở trong nhà, làm bạn với cái bút, cuốn sổ, bản nhạc và những bộ phim. Cùng những bức tranh mình tự vẽ ra từ thế giới tâm hồn của chính mình. Tất cả cuộc sống của mình chỉ gói gọn trong căn phòng ngủ!

“Có những đêm đau đầu, mất ngủ, khóc lóc, mệt mỏi, cào da móng tay đến chảy máu, rụng tóc và mụn đầy mặt,...” - Đó là những thứ mình phải trải qua trong suốt quá trình này. Đã nhiều lần, mình có ý định tự “kết thúc” cuộc sống và nghĩ rằng: “Thế giới này không thuộc về mình”. Mình luôn nghĩ đến, một ngày mai mình sẽ không còn trên thế giới, rồi trong người mình đang có bệnh dù vẫn còn khỏe mạnh. Mình mất khá nhiều bạn bè vì sự tiêu cực của bản thân, những ước mơ dù có cố gắng cũng khó mà bứt phá lên được, bởi sự mệt mỏi trong tâm trí của mình.

Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 3
Từng mất 5 năm để vượt qua căn bệnh trầm cảm, với Trung Hiếu dịch bệnh COVID-19 chính là cơ hội để cậu bạn nhìn nhận và thay đổi con người mình.

Nếu nói đại dịch COVID-19 gắn liền với những tiêu cực, thì đối với mình COVID-19 đã giúp mình thay đổi cả con người. Trong những ngày giãn cách xã hội, mình có cơ hội được suy nghĩ, được nhìn và cảm nhận về mọi thứ xung quanh, cũng như về chính con người mình, học cách yêu thương, cảm thông. Và, mình bắt đầu viết! Mình viết ra rất nhiều câu chuyện đã xảy đến với bản thân và quyết định quay video kể về những câu chuyện ấy.

Sau khi đăng tải video mà bản thân chia sẻ lên mạng xã hội, mình nhận ra, có rất nhiều bạn trẻ ở ngoài kia, cũng đang phải mỗi ngày chiến đấu với căn bệnh trầm cảm ấy, với những nỗi đau và khoảng trống trong tâm hồn. Những video của mình cũng nhận được sự quan tâm và đồng cảm của rất nhiều người. Dần mình bén duyên và trở thành một content creator trên mạng xã hội, cho đến hiện tại.

Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 4
Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 5

Trung Hiếu ước mơ trở thành một nghệ sĩ giải trí và một sứ giả truyền cảm hứng.

Qua đây, mình mong rằng: “Các bạn hãy yêu thương bản thân, hãy tin vào giá trị và ước mơ của chính bản thân mình. Bỏ qua những sự độc hại, những lời gièm pha, những định kiến mà các bạn đã và đang phải hứng chịu xuống để bước đi. Bởi, chính các bạn đang là người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra một cánh cổng tương lai như các bạn đã từng khát khao. Hãy cháy hết mình và gạt bỏ nỗi sợ, vì bạn chính là tượng đài trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, khi bạn đã đạt được thành công.

Mỗi ngày thức dậy của chúng ta đều là những khó khăn và thử thách đang chờ đợi, những người đang muốn chạm đến ước mơ của mình cần phải cố gắng nỗ lực để chạm đến thành công. Với những người đã đạt được ước mơ của mình rồi, hãy cố gắng duy trì và giữ chặt nó. Vì vậy mình nghĩ, chỉ cần chúng ta mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin, không bỏ cuộc, dám đương đầu và luôn luôn rực cháy ngọn lửa đam mê mình, chúng ta nhất định sẽ vượt qua những khó khăn đó”.

Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 6
Thấu hiểu hơn hết tình trạng bệnh trầm cảm đối với giới trẻ đang ngày một tăng cao, Trung Hiếu mong muốn lan tỏa giá trị, năng lượng và sự tích cực, động viên đến với những ai đã và đang gặp khó khăn, hay phải đối diện với căn bệnh tâm lý này.

Với ước mơ trở thành một nghệ sĩ giải trí và một sứ giả truyền cảm hứng. Mình mong muốn, sau khi có được thành công sẽ viết ra một cuốn sách kể lại hành trình đi tới ước mơ của bản thân, truyền cảm hứng cho những ai đang gặp khó khăn và thử thách trong hành trình theo đuổi đam mê.

Và sắp tới đây, mình sẽ tiếp tục trau dồi năng khiếu nghệ thuật của bản thân, tiếp tục học thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn, trau chuốt thật kỹ những bài hát của mình trước khi đưa ra công chúng. Ngoài ra, mình vẫn tiếp tục tham gia những cuộc thi, theo đuổi hành trình người mẫu ảnh, TVC, runway, diễn xuất,... Học tập và trau dồi thêm những kiến thức xã hội, ngoại ngữ, kỹ năng sống và tiếp tục viết lên những câu chuyện của chính bản thân mình trong những chặng đường tiếp theo.

Hành trình 5 năm vượt qua căn bệnh trầm cảm trở thành content creator ảnh 7

Một câu nói mình vô cùng tâm đắc: “Điều kì diệu xảy ra khi bạn không chịu từ bỏ, bởi vì vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường” - Hãy cứ cố gắng theo đuổi ước mơ, đừng sợ thất bại, cũng đừng nản lòng, bởi chính sự dũng cảm của chúng ta là thứ có thể xoay chuyển cả vũ trụ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.