TPO – Những tác phẩm tuyệt vời, vô cùng độc đáo, được tạo hình một cách công phu từ cỏ. Cô gái đang mơ mộng, đàn voi hay chim phượng hoàng dũng mãnh… Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm này nhé!
Các nhà khoa học thuộc Đại học Utah (Mỹ) phát hiện thức ăn chính của người nguyên thủy Paranthropus boisei sinh sống cách nay 1,2 triệu năm đến 2,6 triệu năm là cỏ.
Các nhà khoa học ước tính một loài cỏ dưới đáy biển Địa Trung Hải đã tồn tại hơn 100.000 năm, độ tuổi mà chưa dạng sống đa bào nào trên trái đất đạt được.
Đó là những cây cầu bắc ngang qua đường ở những nơi thường có nhiều động vật sinh sống. Ở phía dưới, con người thường qua lại còn ở phía trên là đường dành cho động vật để tránh cho các loài vật bị phương tiện giao thông va chạm vào.
Cầu Qeswachaka dài khoảng 36,6 m, bắc qua sông Apurimac ở độ cao 67 m. Cây cầu được làm từ cỏ địa phương có tên Qoya nên các sợi dây thừng làm nên cây cầu Qeswachaka chỉ có độ bền trong vòng một năm và mỗi năm những người dân ở đây phải xây dựng lại cầu một lần.
Đứng trên tháp xoắn ốc Treetop Experience cao 45 m, du khách có thể phóng tầm mắt ra mọi hướng, chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của khu rừng phía nam Copenhagen, Đan Mạch.
TPO - Một người Mông Cổ đam mê lịch sử và nhiếp ảnh, anh Anand Nyamdavaa, chia sẻ trên website MongoliaFAQ (Hỏi đáp về Mông Cổ), những thông tin thú vị liên quan Đế quốc Mông Cổ, cảnh sát kị binh Mông Cổ…
TPO - Khi đối tượng Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, Cao Bằng) đang vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp vào khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi, Kon Tum thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong ngày 7/7 cho biết, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ ‘chạy án’ cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và đồng phạm.
TPO - Bị cáo Trần Quốc An (điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai, khi thấy đối tượng phạm tội điều trị bệnh bắt buộc ngồi hút "cỏ" trong phòng điều trị đã cùng ngồi sử dụng.