TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ phá hủy núi Pickaxe ở Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ tiếp tục giáng những đòn mạnh vào nước này. Trong một diễn biến liên quan, ông Trump được cho là đã chính thức thông báo với Quốc hội, rằng Nhà Trắng một lần nữa lại tuyên chiến với Iran.
TPO - Tờ Nikkei dẫn một số nguồn tin ngoại giao Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran đang thảo luận về kế hoạch mở cửa eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi hai nước đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.
TP - Nếu đúng như những lời tuyên bố có thể kết thúc chiến tranh, cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Iran hẳn đã chấm dứt từ lâu. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đến nay vẫn chưa thể tìm ra lối thoát cho chiến dịch quân sự mà ông dự tính chỉ kéo dài không quá 1 tháng rưỡi, và nay đã bước sang tuần thứ 10.
TPO - Theo tờ Wall Street Journal, Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đã chuẩn bị triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông, trong bối cảnh Washington tăng cường áp lực quân sự lên Iran giữa các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã liên lạc với Mỹ và đề xuất đàm phán, sau khi ông đe dọa đáp trả việc trấn áp đám đông biểu tình ở quốc gia Trung Đông này.
TPO - Các nhà lãnh đạo Iran đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi tiến trình đàm phán hạt nhân bế tắc, đất nước ngày càng bị cô lập và bất mãn trong nước gia tăng.
TPO - Chính quyền Mỹ cấm các nhà ngoại giao Iran tiếp cận những điểm bán buôn như siêu thị Costco và mua hàng hóa xa xỉ khi ở Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết.
TPO - Kênh truyền hình Mỹ Fox News gần đây đã đưa tin về sự tồn tại của một cơ sở hạt nhân bí mật tại tỉnh Semnan, Iran. Cơ sở này được đánh giá là có quy mô lớn hơn các trung tâm hạt nhân đã được biết đến của Iran tại Fordow và Natanz.
TPO - Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố, nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công quân sự mới nào, và rằng Tehran có khả năng giáng đòn vào đối thủ mạnh hơn những gì đã tung ra trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel gần đây.
TPO - Mỹ nghe lén được liên lạc giữa các quan chức cấp cao của Iran nói về cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào chương trình hạt nhân của Iran vừa qua, trong đó các quan chức Iran nhận xét rằng cuộc tấn công không tàn khốc như họ dự đoán, Washington Post dẫn lời 4 người nắm được thông tin tình báo mật trong Chính phủ Mỹ cho biết.
TPO - Ông Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cho biết Iran có khả năng sẽ bắt đầu sản xuất urani làm giàu "sau vài tháng nữa", bất chấp thiệt hại ở các cơ sở hạt nhân sau khi Mỹ và Israel tấn công, CBS News đưa tin.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt Lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ali Khamanei, hủy bỏ kế hoạch gỡ trừng phạt Iran và cho biết sẽ cân nhắc ném bom Iran một lần nữa nếu Tehran làm giàu uranium ở mức đáng lo ngại.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khả năng giúp Iran tiếp cận khoản tiền 30 tỷ USD để xây dựng chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, nới lỏng lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ đô la trong các quỹ bị đóng băng của Iran.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ thúc đẩy Iran chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran vào tuần tới, đồng thời cho rằng việc Mỹ không kích Iran đã giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Tehran.
TPO - Khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mà chính Mỹ đã vô tình khởi xướng cách đây nhiều thập kỷ, bằng cách cung cấp cho Tehran công nghệ ban đầu.
TPO - Sau chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã "hoàn toàn xóa sổ" chương trình vũ khí nguyên tử của Tehran.
TPO - Nga, Trung Quốc và Pakistan đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Trung Đông.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bài phát biểu để giải thích về việc Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Ông cho biết, mục tiêu của chiến dịch không kích là để ngăn chặn "mối đe dọa hạt nhân".