TPO - Hôm nay (18/3), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel trong đêm qua (17/3).
TPO - Trong 2 năm qua, Israel vươn lên thống trị về quân sự ở Trung Đông, nổi trội hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Tuy nhiên, thành công của họ cũng có thể đặt gieo mầm cho những hiểm họa trong tương lai.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ thúc đẩy Iran chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran vào tuần tới, đồng thời cho rằng việc Mỹ không kích Iran đã giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Tehran.
TPO - Hôm nay (22/6), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đăng khuyến cáo khẩn gửi tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel, sau khi Mỹ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng Tehran “bảo lưu mọi lựa chọn” để trả đũa Mỹ sau chiến dịch ném bom. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc thúc giục Hội đồng Bảo an "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm.
TPO - Quân đội Israel cần sự giúp đỡ của Mỹ để phá hủy một cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Việc chờ đợi Mỹ quyết định khiến Israel đối mặt với rủi ro về chiến lược.
TPO - Iran đang tận dụng các camera giám sát tư nhân ở Israel để thu thập thông tin tình báo thời gian thực về kẻ thù của họ - phương pháp tương tự trong các cuộc xung đột khác.
TPO - Nhà Trắng nói rằng việc Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố ông có thể mất tới 2 tuần để quyết định có nên đưa Mỹ vào trung tâm của cuộc xung đột Israel - Iran hay không là để tạo thêm cơ hội cho ngoại giao.
TPO - Chiến dịch không kích toàn diện của Israel vào Iran không chỉ nhằm phá hủy các máy ly tâm hạt nhân và hạ tầng tên lửa của Iran, mà còn muốn phá vỡ nền tảng hỗ trợ vai trò của Đại giáo chủ Ali Khamenei và khiến hệ thống này gần như sụp đổ, Reuters dẫn lời các quan chức Israel, phương Tây và khu vực cho biết.
TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang phối hợp với cơ quan đại diện tại các nước lân cận để triển khai kế hoạch ứng phó tình hình khẩn cấp và sẽ tiến hành sơ tán công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Israel sang nước thứ 3.
TPO - Tổng thống Donald Trump nói với nhóm trợ lý cấp cao vào cuối ngày 17/6 rằng ông đã phê duyệt các kế hoạch tấn công Iran, nhưng vẫn chưa đưa ra lệnh cuối cùng để chờ xem Tehran có từ bỏ chương trình hạt nhân của họ hay không, báo Wall Street Journal dẫn 3 nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối nói về khả năng Israel và Mỹ sẽ ám sát Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và cho biết người dân Iran đang đoàn kết với các lãnh đạo của họ.
TPO - Báo Mỹ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran sẽ chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc sớm gặp gỡ.
TPO - Trước tình hình cuộc xung đột giữa Israel và Iran diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn và đến ngày 18/6, 16 công dân đã về nước.
TPO - Chiều nay (18/6), truyền hình nhà nước Iran kêu gọi người dân xóa WhatsApp khỏi điện thoại thông minh của họ, cáo buộc ứng dụng này thu thập thông tin người dùng để gửi đến Israel.
TPO - Hôm nay (18/6), Bộ Năng lượng UAE cho biết vụ va chạm giữa hai tàu chở dầu gần eo biển Hormuz có khả năng là do một trong hai tàu đã định vị sai.
TPO - Một thủ tướng Anh từng nói rằng 1 tuần là khoảng thời gian dài trong chính trị. Điều này có vẻ rất đúng với chính trị đầy gian nan của Trung Đông.
TPO - Cường độ các đợt tấn công của Iran dường như đang giảm dần vì kho tên lửa có hạn. Trong khi đó, Israel cũng sắp cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn đắt tiền.
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giảm leo thang xung đột Israel – Iran, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng để khôi phục hòa bình.