TPO - Bộ Ngoại giao Philippines vừa lên tiếng bày tỏ “kiên quyết phản đối” phát biểu của Đại sứ quán Trung Quốc, rằng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước có thể làm mất hàng triệu việc làm. Manila cho rằng những phát biểu như vậy có thể bị coi là chèn ép.
TPO - Philippines đã bước vào kỷ nguyên tên lửa, dù chậm hơn một số nước láng giềng Đông Nam Á hàng thập kỷ. Giới phân tích cho rằng kho vũ khí ngày càng tăng sẽ giúp Manila tăng cường khả năng răn đe, nhưng cũng có thể khiến quốc đảo này gặp nhiều rủi ro hơn.
TPO - Philippines không cân nhắc việc kích hoạt hiệp ước phòng thủ tương hỗ với Mỹ sau khi nước này cáo buộc tàu Trung Quốc đâm va khiến thuỷ thủ bị thương, cản trở nhiệm vụ tiếp tế ở khu vực tranh chấp.
TPO - Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ngày 7/6 cáo buộc tàu Trung Quốc ngăn chặn việc sơ tán một người trong nhóm đồn trú ở cấu trúc tranh chấp trên Biển Đông. Manila gọi đây là hành động “vô nhân đạo”.
TPO - Trước căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây, Việt Nam bày tỏ rất quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở vùng biển này.
TPO - Ngày 6/2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ra tuyên bố cho biết Chính phủ Trung Quốc không tha thứ cho hoạt động tấn công mạng bằng bất kỳ hình thức nào, và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào thực hiện hoạt động bất hợp pháp bằng hạ tầng của Trung Quốc.
TPO - Ngày 28/9, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng việc Philippines cắt dây chắn mà Trung Quốc thả quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông là “bước đi táo bạo để bảo vệ chủ quyền của chính họ”.