TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Khu vực cửa khẩu có quy mô khoảng 535 ha, nằm trên địa bàn xã Mẫu Sơn, tiếp giáp khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
TPO - Từ ngày 1/5-5/5, tại các cặp cửa khẩu ở biên giới Lạng Sơn, lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Trung Quốc vẫn tiến hành công việc, làm thủ tục hàng hóa thông thương bình thường.
TPO - Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong tuần qua, nhất là những ngày cuối tháng 4, lưu lượng hàng thông quan qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến.
TPO - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) từ ngày 15-17/4.
TPO - Tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ thực hiện di chuyển vào Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn ở xã Phú Xá và xã Thuy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn để dừng đỗ.
TPO - Ngày 10/3/2025, HĐND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 19, để quyết định các nội dung theo thẩm quyền, trong đó có việc kiện toàn chức danh chủ chốt.
TPO - Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra sôi động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 12 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.
TPO - Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Lạng Sơn được kỳ vọng tới năm 2030 trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc.
TPO - Theo Ban quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, 6 cửa khẩu tại tỉnh sẽ hoạt động xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tạo điều kiện cho hoạt động giao thương diễn ra thuận lợi.
TPO - Trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các lực lượng chức năng Lạng Sơn (Việt Nam), Bằng Tường (Trung Quốc) sẽ tiếp tục làm thủ tục thông quan hàng hóa bình thường tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Đồng Đăng, Chi Ma, Tân Thanh, Nà Nưa.