Từ chối nộp 200 triệu đồng để Sơn Đoòng được xác lập kỷ lục

Sơn Đoòng đã được nhiều tổ chức, tạp chí khoa học, các hãng truyền thông lớn của thế giới vinh danh mà không mất một đồng phí nào.
Sơn Đoòng đã được nhiều tổ chức, tạp chí khoa học, các hãng truyền thông lớn của thế giới vinh danh mà không mất một đồng phí nào.
TP - Ngày 7/4, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: Tỉnh sẽ không gửi hồ sơ và nộp 200 triệu đồng theo yêu cầu của Tổ chức Liên minh kỷ lục thế giới (WorldKings) để Sơn Đoòng được công nhận 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Trước đó, Tổ chức kỷ lục Việt Nam có gửi email cho VQG Phong Nha-Kẻ Bàng về việc hướng dẫn làm hồ sơ và bảng dự trù kinh phí 200 triệu đồng để WorldKings đưa hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng vào top 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. 

Cụ thể, phí xác lập kỷ lục thế giới nộp cho WorldKings 3.200 USD và phí họp báo khoảng 1.500 USD. Ngoài ra, vé máy bay khứ hồi cho đại diện của WorldKings từ Ấn Độ sang Việt Nam, vé máy bay nội địa cho đại diện WorldKings và Tổ chức kỷ lục Việt Nam vào Quảng Bình trao chứng nhận hết khoảng 4.500 USD.

Được biết, ngay khi nhận được email nói trên, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình không chấp nhận các yêu cầu của WorldKings, với lí do Sơn Đoòng đã được Tổ chức Guinness thế giới công nhận là hang động lớn nhất thế giới và nhiều tổ chức, tạp chí khoa học, hãng truyền thông uy tín khác vinh danh. 

Đặc biệt, cho đến nay, tour du lịch mạo hiểm đến Sơn Đoòng đã được du khách trên toàn thế giới đặt kín chỗ cho đến nhiều năm sau, nên không nhất thiết phải có thêm chứng nhận là điểm đến hấp dẫn của tổ chức WorldKings.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.