TT-Huế ra quy định mới về thời gian làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa ký quyết định về quy định mới thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh này.

Theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh TT-Huế, kể từ ngày 1/9/2022, các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động có tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động mang tính chất hành chính thực hiện theo quy định mới về thời gian làm việc hành chính trên địa bàn.

TT-Huế ra quy định mới về thời gian làm việc ảnh 1

TT-Huế điều chỉnh khung thời gian làm việc hành chính kể từ đầu tháng 9/2022. Ảnh: N.V

Theo quyết định mới ban hành, thời gian làm việc mới áp dụng cho các đối tượng nêu trên cụ thể như sau: Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h đến 11h30; thời gian làm việc buổi chiều từ 13h đến 17h30.

Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh TT-Huế, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh TT-Huế để quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền.

Riêng đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp.

Được biết 4 năm trước, vào tháng 9/2018, UBND tỉnh TT-Huế từng có quy định thời gian làm việc hành chính, với khung giờ làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 (thay cho giờ cũ là 7h đến 11h30); buổi chiều từ 13h đến 17h (thay cho giờ cũ từ 13h30 đến 17h).

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.