TT-Huế, một tháng 5 lần động đất

TT-Huế, một tháng 5 lần động đất
TP - Tối 22/12, địa bàn A Lưới lại xảy ra động đất, khiến nhiều người dân hết sức lo lắng. Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra tại TT-Huế trong tháng 12/2015. Chưa khi nào, tỉnh này lại xuất hiện nhiều trận động đất liên tục như vậy.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất mới nhất tại TT-Huế xảy ra vào khoảng 18 giờ 44 tối 22/12, với cường độ 3,4 độ richter, thuộc vị trí tọa độ 16,106 độ vĩ Bắc; 107,298 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 10km. Trận động đất này thuộc khu vực huyện vùng cao A Lưới. So với trận động đất ngày 7/12, cũng tại địa bàn A Lưới, cường độ rung chấn lần này mạnh hơn, nên ở những vị trí cách xa tâm chấn đến hàng chục cây số như thành phố Huế vẫn có thể cảm nhận được. Như vậy, chỉ tính từ cuối tháng 3 tới cuối tháng 12/2015, tại hai địa bàn A Lưới và vùng núi thị xã Hương Trà đã liên tiếp xảy ra 10 trận động đất, đây là điều bất thường.

Theo ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới, những trận động đất xảy ra liên tiếp trên địa bàn thời gian gần đây chưa gây thiệt hại về người, cũng như ảnh hưởng các công trình hạ tầng, nhưng đang khiến nhiều người dân bất an. Ông Trăng cho biết, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, động đất đã xuất hiện với tần suất dày trên địa bàn này kể từ khi thủy điện A Lưới tích nước. Một số chuyên gia địa chất cho rằng, khu vực A Lưới nằm trên một đứt gãy địa chất đang hoạt động, nên có thể thường xuất hiện hiện tượng trên.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".