TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời tiết diễn biến xấu trong những ngày qua khiến sóng biển dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng vào khu vực đất liền thuộc huyện Phú vang (TT-Huế). Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, phối hợp cán bộ và người dân địa phương căng sức ứng cứu bờ biển bị xâm thực.

Ngày 11/10, tại vùng bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng cán bộ, lực lượng dân quân, người dân địa phương đã được huy động cùng tham gia ứng cứu, khống chế tình trạng sóng biển xâm thực vào đất liền ở mức độ nghiêm trọng tại khu vực giáp múi bờ kè An Dương 1 trong giai đoạn thi công.

TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 1

Bờ biển xã Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo chính quyền địa phương, tại múi kè An Dương 1, sau khi bão số 4 đi qua vào cuối tháng 9/2022, sóng biển lớn với cường độ lớn đã gây ra sạt lở, xâm thực vào đất liền với chiều sâu từ 10 đến 15 m, trên chiều dài bờ biển khoảng 500m.

Tại hiện trường, sóng lớn đã đánh sập, cuốn trôi nhiều cây phi lao phòng hộ hàng chục năm tuổi. Tình trạng sạt lở đã ăn sâu từ bờ biển vào, tạo nên các "hàm ếch" khiến rừng cây phòng hộ và đất phủ xung quanh bị sập đổ, cuốn trôi ra biển..

TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 2

Lực lượng biên phòng TT-Huế được huy động cứu bờ biển sạt lở.

Theo ông Trương Văn Giang - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh TT-Huế, đại diện chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở biển An Dương 1, với tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang xảy ra, trước mắt đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện phương án gia cố tạm thời ở các điểm bị xâm thực.

Còn theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, từ khi xảy ra bão số 4 đến nay, nhiều tuyến bờ sông, bờ biển tại các địa phương của tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng.

TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 3

Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tại TT-Huế trở nên nghiêm trọng kể từ sau bão số 4 đến nay.

Trong đó, đáng chú ý là khu vực bờ biển thôn 4, xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) sạt lở 500 m; đoạn qua thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải sạt lở 900 m. Bờ biển hai xã Giang Hải, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) bị sóng biển xâm thực, xói lở dài 900 m. Bờ sông qua thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) sạt lở 320 m.

TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 4

Cán bộ địa phương cùng người dân tham gia ứng cứu bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Khu vực bến Ghe ven phá đoạn qua thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên và xã Phú Hải (huyện Phú Vang) bị sạt lở với chiều dài khoảng 110m, ăn sâu vào bờ 30 m.

Bờ biển thôn Phương Diên, xã Phú Diên (huyện Phú Vang) sạt lở với chiều dài khoảng 150 m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 2-3 m...

TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 5

Nhiều nơi, sạt lở ăn sâu vào bên trong cả chục mét.

Riêng tình trạng sạt lở khu vực bờ biển xã Phú Thuận trở nên nghiêm trọng kể từ đợt mưa lớn mới đây, gây nguy cơ xâm thực diện rộng và ăn sâu thêm vào đất liền.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, phối hợp cán bộ và người dân địa phương ra quân cứu bờ biển bị xâm thực.

Hình ảnh các lực lượng chức năng và người dân xã Phú Thuận (Phú Vang, TT-Huế) căng sức ứng cứu bờ biển sạt lở:

TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 6
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 7
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 8
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 9
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 10
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 11
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 12
TT-Huế: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển bị sạt lở nặng ảnh 13
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.